Hà Nội thảo luận Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến về báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, định hình đường hướng phát triển trong kỷ nguyên mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung có tính chiến lược lâu dài. Trọng tâm là đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, trên cơ sở rà soát, tích hợp các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2065.

Cùng với đó là các nội dung then chốt như: Đề xuất xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; định hướng đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hội nghị cũng xem xét chủ trương đầu tư các dự án lớn theo cơ chế đặc thù; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2026; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và phương hướng năm 2026.

ha-noi-hoi-nghi-bch-lan-4.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Th

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các nội dung lần này không chỉ có ý nghĩa với giai đoạn 2026-2030 mà còn thể hiện trách nhiệm, khát vọng vươn lên của Thủ đô.

Trước đó, ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cho ý kiến về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại cuộc làm việc, các lãnh đạo chủ chốt bày tỏ sự thống nhất cao với đề xuất của TP Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu định vị Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt các mô hình và tư duy phát triển mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã hoàn thiện các nội dung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét tại hội nghị lần này.

Việc thảo luận các nội dung trên là bước đi then chốt để báo cáo Trung ương xem xét. Trong đó, nổi bật là "bộ ba trụ cột chiến lược" gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 và sửa đổi Luật Thủ đô.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.