Hà Nội sử dụng flycam xử lý vi phạm tại các dự án nông nghiệp

(PLO)- Chủ tịch Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP cho bay flycam để thu thập các vi phạm tại các dự án nông nghiệp để xử lý...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cho hay nhiều quy hoạch phát triển nông nghiệp của TP đã bị biến đổi, điều chỉnh, chồng lấn, một số dự án, mô hình làm nông nghiệp biến tướng thành nơi du lịch, nghỉ dưỡng, xây dựng trái phép…

Cụ thể như dự án trồng hoa cây cảnh tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoa Bay, triển khai năm 2017 trên diện tích 1 ha. Đến nay dự án này "mọc" lên nhiều công trình nhà điều hành, nhà hàng, phòng nghỉ, phòng ăn.

Hay như tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, một dự án 7 ha làm nông nghiệp nay bị biến tướng thành khu nghỉ dưỡng…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TP

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TP

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian qua đã đạt những thành tựu cơ bản. Hà Nội là một trong ba địa phương có tỉ trọng nông nghiệp lớn nhất cả nước với 383 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Nông nghiệp tăng trưởng được 1,2% là rất khó, nếu không có đột phá về mô hình, phương thức sản xuất. Tuy nhiên, TP đã đạt được mức tăng trưởng nông nghiệp 3-5 % là nỗ lực rất lớn” - ông Thanh nói.

Dù vậy, Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ rõ, ngành nông nghiệp của Hà Nội chưa phát triển hết tiềm năng và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do công tác quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm.

“Để khắc phục điều này, ngay trong nhiệm kỳ này thành phố sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết, qua đó sẽ khơi thông những vướng mắc và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” - Chủ tịch Hà Nội nêu giải pháp.

Ông cũng khẳng định, TP sẽ tập trung xử lý nghiêm các sai phạm trên đất nông nghiệp. “Hơn hai tháng trước, tôi đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP lập tổ công tác, bay flycam ở sáu huyện ven sông. Từ đó, gửi hình ảnh sai phạm cho lãnh đạo huyện, trong đó có cả sai phạm lấn chiếm, san lấp lòng sông” - Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.