Hà Nội sẽ xây khách sạn 5 sao ở khu 'đất vàng' phố Hàng Bài

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin như vậy khi giải trình trước HĐND TP Hà Nội về câu hỏi tại sao dự án của Tân Hoàng Minh tại góc phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng lại chậm triển khai trong nhiều năm nay.

Liên quan đến nội dung này, tại phiên chất vấn chiều 2-8 của HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, đã đặt câu hỏi dự án tại 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng của doanh nghiệp Tân Hoàng Minh đắp chiếu nhiều năm có phải đang đợi TP cho phép xây dựng nhà cao tầng.

"Đúng là trước đó chủ đầu tư xin xây công trình 12 tầng nhưng TP kiên quyết không chấp thuận. Cách đây hai hôm, chủ đầu tư đã có văn bản đồng ý xây dựng theo phương án cũ đã được phê duyệt là tám tầng" - ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, trả lời.

Khu đất vàng góc phố Hàng Bài- Hai Bà Trưng sẽ được xây khách sạn 5 sao

 Sẽ xây khách sạn năm sao ở khu “đất vàng” phố Hàng Bài.

Làm rõ hơn về câu hỏi trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết mới đây TP đã đồng ý cho khu đất trên chuyển sang xây khách sạn năm sao chứ không xây chung cư nữa. Ông Chung nêu quan điểm: "Cá nhân tôi rất khuyến khích việc xây khách sạn tại Hà Nội. TP hiện đang rất thiếu các khách sạn chất lượng, cao cấp. Hiện toàn TP mới có khoảng 4.000-5.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn năm sao, trong khi nhu cầu trong hai năm tới là khoảng 25.000-30.000 phòng. Nếu đáp ứng được nhu cầu này, ngành du lịch của TP có thể bứt phá thành ngành công nghiệp mũi nhọn”.

Liên quan đến dự án của Tân Hoàng Minh tại lô đất trên, vào tháng 11-2004, UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi trên 4.000 m2 đất tại 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng để xây dựng khu trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở tái định cư.

Trong diện tích trên có hơn 3.600 m2 của Xí nghiệp nhựa Hà Nội đã được di dời và hơn 300 m2 đất ở liên quan tới 17 hộ dân.

Cuối năm 2010, dự án đặc biệt thu hút dư luận khi một số hộ dân trong phạm vi dự án yêu cầu được đền bù mức kỷ lục - 1 tỉ đồng/m2. Yêu cầu này không được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng chấp thuận.

Tuy nhiên, đến sát thời điểm cưỡng chế di dời (sáng 12-7-2011), những hộ dân cuối cùng đã ký vào biên bản đồng ý nhận đền bù 500 triệu đồng/m2 ở mặt tiền, tầng một; 300 triệu đồng/m2 tầng một không có mặt tiền và mức thấp nhất là 200 triệu đồng/m2 ở tầng hai. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.