Hà Nội sẽ cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị nghiên cứu, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển đổi số, chống lãng phí vào văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 19, để họp bàn nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể: Bổ sung sửa đổi Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa 17; Cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ TP khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII và công tác cán bộ.

tong-bi-thu-to-lam-hn.jpeg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Viết

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết BCH Đảng bộ TP thống nhất cao các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVII.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các nội dung đề xuất sửa đổi Quy chế làm việc đã bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay chính quyền, tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền hợp lý, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của từng cấp.

tong-bi-thu-to-lam-hoai.jpeg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Thành Viết

Về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, BCH Đảng bộ TP đánh giá cao trách nhiệm của Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành ngày hôm nay.

Dự thảo Báo cáo chính trị bám sát đề cương chi tiết đã được BCH Đảng bộ TP thông qua tại Hội nghị lần thứ XVIII và đã kế thừa cách xây dựng báo cáo của nhiệm kỳ trước.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030 cũng đã bám sát định hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết 15 và Kết luận 80 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý, trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều bài viết với tinh thần chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về chuyển đổi số, về chống lãng phí.

Những tinh thần chỉ đạo mới này cũng đang được Tiểu ban Văn kiện của Trung ương cập nhật, bổ sung vào dự thảo các Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Với vị trí, vai trò là Thủ đô, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện quyết liệt, đột phá, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Vì vậy, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Trung ương và tinh thần chỉ đạo mới của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh dự thảo Văn kiện phải là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thực sự xứng tầm và thể hiện được ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô theo đúng tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và sự mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị dành cho Thủ đô.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị BCH Đảng bộ TP tập trung lãnh đạo để tăng tốc, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 17 đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân đầu tư công, quyết liệt giải quyết những khó khăn, vướng mắc phục vụ các chương trình trọng điểm của quốc gia và của TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.