Hà Nội: Rút từ 108 xuống còn 48 Ban chỉ đạo

(PLO)-Sáng nay (22-8), tại phiên họp tập thể của UBND TP Hà Nội, chủ đề tinh gọn bộ máy tiếp tục được chú trọng. Theo đó, Hà Nội dự định giải thể, sát nhập một số ban chỉ đạo không cần thiết, rút số lượng ban chỉ đạo từ 108 xuống còn 48.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND TP, hiện Hà Nội còn 108 ban chỉ đạo đang hoạt động. Các ban chỉ đạo của TP chỉ là tổ chức kiêm nghiệm có nhiệm vụ tư vấn cho UBND TP, không có trách nhiệm tư vấn cụ thể. Trong khi đó, các sở ngành, cơ quan chuyên môn của TP đã làm nhiệm vụ này và được quy định về thẩm quyền trách nhiệm quản lý cụ thể.

“Việc thành lập quá nhiều Ban chỉ đạo TP có thể làm giảm trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn của TP. Bên cạnh đó, một số Ban Chỉ đạo hoạt động còn hình thức, hiệu quả không cao, lãng phí nguồn lực, kinh phí, thời gian cho thành viên Ban Chỉ đạo. Cơ chế hoạt động Ban chỉ đạo sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc chỉ đạo, điều hành của UBND TP là “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một việc một đầu mối xuyên suốt”' – báo cáo đánh giá.

Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề xuất sắp sếp, tổ chức các Ban chỉ đạo lại theo hướng tinh gọn bộ máy. Cụ thể, sáp nhập các ban chỉ đạo có nội dung trùng lặp, chung cơ quan thường trực; giải thể những ban chỉ đạo không phù hợp và chỉ giữ lại những ban chỉ đạo mà Trung ương quy định phải thành lập. Theo đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề xuất giữ nguyên 40 ban chỉ đạo, sáp nhập 27 ban lại thành 8 ban, giải thể 41 ban chỉ đạo. Như vậy số lượng các Ban chỉ đạo sẽ giảm từ 108 xuống còn 48.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay việc tinh gọn, sắp xếp lại các Ban chỉ đạo đã được TP chuẩn bị từ đầu năm 2017 với mục đích để các ban này hoạt động hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh: “Các vấn đề về điện thì chung một ban chỉ đạo, ngành giáo dục cũng thế... gom hết vào một ban, giao một người chuyên trách. Việc gom các ban chỉ đạo lại chính để giảm tải cho các sở cũng như nâng cao hiệu quả công tác”.

Theo đó, ông yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục rà soát, xác định nhiệm vụ của các Ban chỉ đạo, để đề xuất sát nhập các Ban chỉ đạo lại với quy chế, quy trình hoạt động cụ thể…

Tại cuộc họp, Sở Công thương đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Hà Nội dự thảo Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP (BCĐ 389). Quy chế này có đề cập đến việc phối hợp các ban chỉ đạo ở cấp quận huyện.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm của chủ tịch các quận, huyện, không nhất thiết phải lập các ban chỉ đạo “con” ở mỗi quận huyện. “TP đã có BCĐ 389, mỗi quận huyện lại có thêm 1 ban chỉ đạo có cần thiết không? Cần rà soát, xem xét lại. Không nhất thiết phải có 30 ban chỉ đạo “con” ở các quận, huyện thị xã mà công việc chưa chắc đạt hiệu quả, lại mất thời gian họp hành” – ông nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.