Hà Nội rà soát những công trình đã ghi vốn nhưng chưa có dự án

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị TP Hà Nội phấn đấu đến ngày 31-12 giải ngân đạt trên 90%. Trong đó đặc biệt lưu ý cân đối, khẩn trương phân bổ hết số vốn được giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 4 của Thủ tướng với UBND TP Hà Nội về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội phân loại, làm rõ các nhóm dự án đã ghi vốn đầu tư nhưng chưa khởi công được; nhóm dự án, công trình đã có nhà thầu, có mặt bằng nhưng chậm tiến độ cũng như làm rõ các nguyên nhân, vướng mắc trong các khâu, từ thủ tục đầu tư đến giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng…

Theo Phó Thủ tướng, tổng vốn đầu tư công năm nay rất lớn (>500.000 tỉ đồng), nếu chậm giải ngân sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng của năm nay cũng như các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với TP Hà Nội về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với TP Hà Nội về giải ngân
vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Đánh giá cao nỗ lực của TP Hà Nội, Phó Thủ tướng cho rằng thời gian qua TP đã rất tích cực kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, ước bình quân giải ngân tám tháng năm 2022 đạt khoảng 15.323 tỉ đồng, đạt khoảng 30%, cao hơn so với mức 27% (tính đến 22-8).

TP cũng đã nhận diện các khó khăn, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân của TP, trong đó có vấn đề chất lượng của công tác chuẩn bị dự án chưa kỹ nên giao vốn gặp vướng mắc hoặc không giải ngân được theo kế hoạch. Một số thủ tục gia hạn vốn vay, điều chỉnh hợp đồng và vận dụng pháp luật áp dụng đối với dự án ODA còn chậm; công tác tổ chức thực hiện đầu tư các dự án, công trình còn nhiều hạn chế…

“TP đã thành lập sáu tổ công tác, kiểm tra thực tế, nghe các ban quản lý dự án, các quận/huyện để xem vướng mắc gì và có giải pháp” - Phó Thủ tướng đánh giá và cho rằng điều này thể hiện kết quả giải ngân trong tháng 8 có chuyển biến tích cực.

Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, do đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị phải quyết tâm thật cao để phấn đấu đến ngày 31-12 giải ngân đạt trên 90%. Trong đó đặc biệt lưu ý cần cân đối, khẩn trương phân bổ hết số vốn được giao. Tránh tình trạng giải ngân rồi nhưng không có khối lượng, không có công trình.

“Làm sao từ nay đến cuối năm phải hoàn thành được một số công trình, tạo ra động lực mới cho địa phương phát triển” - Phó Thủ tướng nói và yêu cầu cần hạn chế dàn trải vốn đầu tư, kiên quyết tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm có khả năng sớm hoàn thành.

TP cần rà soát những công trình đã ghi vốn nhưng chưa phê duyệt dự án, chưa đấu thầu để điều chuyển, phân bổ vốn cho những dự án có khả năng hoàn thành từ nay đến ngày 31-12 hoặc cho những dự án có khả năng đẩy nhanh tốc độ giải ngân. Đồng thời rà soát những dự án mà nhà thầu gặp vướng mắc (như mặt bằng, giá vật liệu…) để tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân…

Phân cấp cho quận, huyện phê duyệt giá giải phóng mặt bằng

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Hà Nội cho hay năm 2022 TP được giao 51.583 tỉ đồng. Đến ngày 22-8, toàn TP giải ngân được 13.843 tỉ đồng, đạt 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước.

TP đã phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư cho 110 dự án. Trong số này có 67 dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, với số vốn hơn 3.100 tỉ đồng (dự án có số vốn lớn nhất là 170 tỉ đồng, nhỏ nhất hơn 2 tỉ đồng). Có 23 dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa khởi công.

Thời gian tới TP sẽ phân cấp cho các quận, huyện phê duyệt giá thực hiện giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công tác này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.