Hà Nội: Phường báo cáo vụ phát hiện 408 tiểu sành khi thi công cống thoát nước

(PLO)- Việc phát hiện 408 tiểu sành chứa cốt không làm người dân hoang mang, vì khu vực này trước đây khi thi công bất kỳ dự án nào cũng đều gặp ít hoặc nhiều các tiểu cốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã có báo cáo về việc phát hiện 408 tiểu sành khi thực hiện thi công tại ngõ 167 Tây Sơn.

Theo đó, khu vực ngõ 167 Tây Sơn (phường Quang Trung) thường xuyên xảy ra úng ngập, sau mỗi một trận mưa nước ngập sâu quá đầu gối người đi đường, tràn cả vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của nhân dân.

Khu vực này có 3 dãy nhà tập thể, nhiều nhà ở nhỏ lẻ, nhiều trụ sở cơ quan và khu ký túc xá ĐH Công đoàn, là nơi rất đông dân cư, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nên việc xử lý úng ngập là rất cấp thiết.

Công trình nơi phát hiện 408 tiểu sành chứa cốt khi đang thi công. Ảnh PHI HÙNG
Công trình nơi phát hiện 408 tiểu sành chứa cốt khi đang thi công. Ảnh PHI HÙNG

Năm 2024, UBND phường được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo hạ tầng toàn phường, trong đó có hạng mục bổ sung hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường tại khu vực ngõ 167 Tây Sơn nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại đây.

Trong quá trình đơn vị thi công thực hiện dự án, có phát hiện nhiều tiểu sành (408 chiếc), UBND phường đã báo cáo UBND quận và được sự chỉ đạo kịp thời cùng với sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn.

150-bo-hai-cot (2).jpg
Các tiểu sành đang chờ chuyển đi trong đợt 2. Ảnh PHI HÙNG

Đến nay công tác đăng báo đợt 1 đã đảm bảo thời gian, công tác ký hợp đồng di chuyển đã hoàn thành, 138 bộ tiểu sành đã được Ban tang lễ Thành phố hỗ trợ di chuyển và an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, số tiểu sành còn lại đã được đăng báo đợt 2 và dự kiến sẽ hoàn thành việc di chuyển vào ngày 1 đến 3-12.

Cũng theo báo cáo, việc thi công đã hoàn thành giai đoạn đào đường, đơn vị thi công sau khi đưa các tiểu cốt lên trên sẽ tiếp tục thực hiện nốt phần xây cống và hoàn trả mặt đường.

Việc phát hiện 408 tiểu sành không làm người dân hoang mang, vì khu vực này trước đây khi thi công đều gặp phải ít hoặc nhiều các tiểu cốt.

Người dân mong muốn dự án sớm hoàn thành, việc di dời các tiểu cốt đến nơi quy tập mới là cần thiết đồng thời nhân dân cũng rất đồng thuận với chủ trương cũng như các biện pháp thi công mà phường và quận đang triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.