Hà Nội: Phạt tới 60 triệu đồng hành vi tổ chức nhảy múa thoát y

Các hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung đồi trụy sẽ bị áp dụng mức phạt nặng từ 40 – 50 triệu đồng.
Hà Nội: Phạt tới 60 triệu đồng hành vi tổ chức nhảy múa thoát y ảnh 1
Hà Nội nâng mức phạt lên gấp 2 lần với nhiều hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục
(Ảnh minh họa)

Chủ tịch H ĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh vừa ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa theo quy định tại điều 20 Luật Thủ đô vừa mới được ban hành.

Qua đó mức tiền phạt sẽ áp dụng cao hơn (mức phạt cao nhất gấp 2 lần hiện tại) đối với các hành vi vi phạm văn hóa có tính chất điển hình, phổ biến của nội thành thủ đô Hà Nội, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục và nếp sống văn hóa, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phổ biến bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu sẽ bị phạt từ 6 – 10 triệu đồng với các vi phạm truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa nơi công cộng. Đặc biệt đối với những hành vi tàng trữ, phổ biến trái phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có nội dung đồi trụy sẽ bị áp dụng mức phạt nặng từ 40 – 50 triệu đồng.

Đối với các vi phạm về nếp sống văn hóa, như đốt vàng mã không đúng nơi quy định sẽ bị mức phạt cao nhất 1 triệu đồng. Đặc biệt mức phạt tiền từ 6 – 10 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với những hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, yểm bùa…và các hình thức tương tự khác để trục lợi.

Nghị quyết cũng quy định, vũ trường và phòng karaoke không đảm bảo đủ ánh sáng theo quy định sẽ bị phạt từ 6 – 10 triệu. Mức phạt cao nhất tới 30 triệu được áp dụng khi các vũ trường, karaoke hoạt động kinh doanh không đúng nội dung, cho người khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng của người khác để kinh doanh.

Đặc biệt mức phạt tiền sẽ lên mức 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hoạt động vũ trường không có giấy phép hoặc không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi kinh doanh.

Nghị quyết cũng quy định các hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke…phải chịu mức phạt từ 40 – 50 triệu đồng. 

Mức phạt sẽ cao nhất 60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y, hoặc tổ chức các hoạt động mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, nhà hàng karaoke…

TheoThành Nam/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.