Hà Nội phạt nguội gần 100 xe biển xanh, biển đỏ

(PLO)- Trong 7.600 trường hợp vi phạm bị CSGT Hà Nội phạt nguội, có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ.

Ngày 12-1, Phòng CSGT (PC67, Công an TP Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó Trưởng phòng PC67 Hà Nội, cho biết trong năm qua đơn vị đã kiểm tra, xử lý hơn 580.000 trường hợp vi phạm, quy thành tiền nộp ngân sách nhà nước 176 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo PC67 Hà Nội, năm 2016 là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera. Theo đó, hơn 7.600 tài xế vi phạm giao thông bị phát hiện và nhận xử phạt nguội.

"Chúng tôi không phân biệt xe biển xanh, biển đỏ, tất cả trường hợp đều được xử lý bình đẳng. Cụ thể đã có 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ bị xử phạt qua hệ thống camera" - Thượng tá Sỹ thông tin.

CSGT Hà Nội xử phạt một trường hợp xe biển xanh vi phạm

CSGT Hà Nội xử phạt một trường hợp xe biển xanh vi phạm.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội còn bắt giữ năm trường hợp ô tô sử dụng biển kiểm soát giả, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết; trích xuất 227 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra TNGT bỏ chạy,…

Cũng theo báo cáo của PC67, 15 tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) tiếp tục mở rộng địa bàn, khép kín thời gian, tập trung xử lý những hành vi cố tình vi phạm luật giao thông, mang theo vũ khí thô sơ, đua xe trái phép… hơn 400 đối tượng phạm pháp hình sự đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Về tình hình TNGT, trong năm 2016 toàn địa bàn TP xảy ra hơn 1.500 vụ khiến 594 người chết, hơn 1.300 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng PC67 Hà Nội, cho biết năm 2017 là năm Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục chọn là năm ATGT với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Do đó, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ chủ động đề xuất triển khai các biện pháp, kế hoạch giải quyết mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn TP. Đơn vị sẽ tập trung xử lý các chuyên đề vi phạm giao thông là nguyên nhân gây ra ùn tắc và tai nạn, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ công tác 141 để trấn áp tội phạm,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.