Hà Nội: Nhiều giải pháp thúc đẩy đầu tư công

(PL)- TP Hà Nội đề ra hai kịch bản để đến cuối năm 2020 tốc độ tăng trưởng gấp 1,3 lần của cả nước…

Sáng 29-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý II và sáu tháng đầu năm 2020 với 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội của TP tháng 6 và quý II, từ đó đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho tháng 7 và thời gian còn lại của năm 2020.

Kinh tế đang phục hồi sau dịch

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết đến nay TP Hà Nội đã thiết lập lại trạng thái bình thường sau dịch COVID-19 với hơn hai tháng không có ca bệnh mới ngoài cộng đồng, kinh tế đang phục hồi trở lại.

“Từ tháng 5, sản xuất, kinh doanh đã dần phục hồi, các chỉ tiêu tăng cao so với tháng trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,39%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây của TP nhưng cũng là mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành trong cả nước trong bối cảnh chung bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19” - ông Quyền thông tin.

Đặc biệt, mặc dù kinh tế bị ảnh hưởng nặng nhưng hai tháng vừa qua, TP Hà Nội đã tích cực triển khai các gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân vượt khó sau dịch. Trong đó, TP đã hỗ trợ đợt 1 với tổng kinh phí 474,1 tỉ đồng cho hơn 385.000 đối tượng gặp khó khăn; tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 22.200 người với số tiền 496,2 tỉ đồng; TP bổ sung 1.009 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân...

TP Hà Nội hiện phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí cao, rác thải nhiều… Ảnh: HOÀNG GIANG

Một việc không giao hai đầu mối

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Ông Chung giao Sở Tài chính chủ trì, cùng Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, trình thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Theo Chủ tịch TP Hà Nội, các cơ chế này được triển khai càng nhanh thì càng sớm tạo cú hích giúp kinh tế Hà Nội khôi phục.

Hai kịch bản tăng trưởng

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết TP đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm.

Kịch bản 1: Tăng trưởng quý III đạt 7,8%, quý IV đạt 8,4%, tính chung sáu tháng tăng 8,14% và dự báo cả năm đạt 5,9% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng của cả nước, từ 4,4% đến 5,2%).

Kịch bản 2: Tăng trưởng quý III đạt 6,9%, quý IV đạt 7,4%, tính chung sáu tháng tăng 7,16% và dự báo cả năm đạt 5,4% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng của cả nước, từ 3,6% đến 4,4%). 

Về thúc đẩy đầu tư công, ông Chung đề nghị các đơn vị địa phương và năm ban quản lý dự án của TP phải thống kê, rà soát toàn bộ các dự án đã được bố trí vốn và tiến độ thực hiện dự báo cho đến ngày 30-1-2021, các dự án có vốn chuyển tiếp sang năm 2021 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, phải rà soát để cân đối được toàn bộ số vốn sẽ có để phục vụ cho đầu tư phát triển vào năm 2021 và những năm tiếp theo, từ đó xác định lại các lĩnh vực đầu tư để đối chiếu vào danh mục, xếp thứ tự đầu tư ưu tiên. Đặc biệt trong các giải pháp đề ra, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh tới giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

“Các đơn vị phải đẩy mạnh việc cắt giảm thủ tục, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đặc biệt, TP phải tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI…” - Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo.

Theo đó, ông giao Sở Nội vụ cùng với Sở KH&ĐT và các sở rà soát lại chức năng, nhiệm vụ tất cả phòng, trên nguyên tắc “một nhiệm vụ không được giao hai đầu mối”.

Sớm cấp sổ đỏ cho dân

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thu gom rác thải, việc phun nước rửa đường. Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính tổ chức đấu thầu thu gom xử lý rác năm 2021 và giai đoạn 2022-2025. Kiểm tra, chăm sóc, duy tu, cắt tỉa cây xanh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão. Hướng dẫn cấp một lần giấy phép hạ cáp ngầm tại các tuyến phố chưa hoàn thành công tác này. Chủ trì đấu thầu xử lý 560 m3 nước rỉ rác ở Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Ông Chung cũng yêu cầu Sở TN&MT triển khai đôn đốc dự án lắp đặt quan trắc không khí; khảo sát xây dựng phần mềm quản lý đất đai, quy hoạch gắn liền với quy hoạch kiến trúc và không gian ngầm; cấp phép chứng nhận mua bán nhà liên quan đến sổ đỏ cho người dân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.