Hà Nội nên ưu tiên cho văn hoá, giáo dục, y tế hơn là phát triển kinh tế

(PLO)- Nhiều ý kiến đề nghị Hà Nội nên ưu tiên phát triển lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ hơn là chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-11, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tại đây, nhiều đại biểu (ĐB) đã đề nghị Hà Nội nên ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ hơn là chỉ tập trung phát triển kinh tế.

Góp ý vào dự luật, Hoà thượng Thích Thanh Quyết (Đoàn Quảng Ninh) dẫn lịch sử 2.000 năm của Thủ đô Hà Nội từ thời vua An Dương Vương chọn Cổ Loa làm kinh đô cho đến lúc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn lập quốc ngày 2-9-1945.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết đề nghị cần tiếp tục có những chính sách đặc thù để phát triển vượt trội hơn nữa về bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa con người Hà Nội (Điều 23, dự thảo Luật).

Việc bảo vệ và phát triển văn hóa thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch nghĩa tình, văn minh tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

ha-noi-thich-thanh-quyet.jpeg
Hoà thượng Thích Thanh Quyết. Ảnh: QH

“Tôi đề nghị cần bổ sung vào khoản này một nội dung nữa, đó là xây dựng Hà Nội văn hiến, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của thủ đô và dân tộc” - Hoà thượng Thích Thanh Quyết nói.

Về phát triển y tế thủ đô và chăm sóc sức khỏe của người dân, Hoà thượng Thích Thanh Quyết đề nghị cần quy định cụ thể những chính sách vượt trội, ưu tiên hơn trong quá trình phát triển y tế thủ đô. Qua đó có thể phát triển những trung tâm y khoa hiện đại, chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và thế giới.

“Thủ đô Hà Nội, nơi đất rồng bay với tứ linh triều phục, tứ trấn quy tâm, tứ bất tử linh thiêng, nơi nương tựa bởi những tổ sơn cao, nơi tụ phúc bởi những dòng sông lớn, lại thêm các quy định, cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội của Luật Thủ đô chắc chắn sẽ làm điểm tựa to lớn cho muôn đời con cháu mai sau phát triển” - Hoà thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ.

Hà Nội nên ưu tiên cho văn hoá, giáo dục, y tế hơn là phát triển kinh tế
ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP.HCM). Ảnh: QH

Cùng nội dung này, ĐB Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) cho hay từ thực tiễn của TP.HCM ông tán thành với những quy định về phân cấp, phân quyền trong dự thảo luật.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não, chính trị, hành chính quan trọng quốc gia, là trái tim cả nước. Đây cũng là đô thị đặc biệt quan trọng, là bộ mặt quốc gia, là cửa ngõ giao lưu hội nhập quốc tế và thường xuyên đón tiếp các đoàn quốc tế, các nguyên thủ quốc gia. Do đó, việc phân cấp ủy quyền cho Hà Nội nhiều hơn nữa rất là điều cần thiết.

“Tuy nhiên, tôi mong lãnh đạo ở thủ đô nên ưu tiên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ hơn là lĩnh vực kinh tế. Tập trung bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, các giá trị truyền thống của người Hà Nội. Đặc biệt là các vị trí có giá trị lịch sử thiêng liêng tại các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ” - ĐB Ngân nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.