Hà Nội lý giải chưa đòi được nợ 1.200 tỉ đồng tiền thuê nhà

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng việc Hà Nội không thu hồi được khoản nợ tiền thuê nhà chuyên dùng khoảng 1.200 tỷ đồng nhiều năm nay là sự lãng phí lớn…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-7, HĐND TP Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình quản lý tài sản công là nhà, đất trên địa bàn. Nhiều đại biểu HĐND TP đã nêu ra những bất cập, sai phạm trong sử dụng quỹ nhà chuyên dùng.

Đặc biệt, qua giám sát số tiền nợ thuê nhà chuyên dùng hiện khoảng 1.200 tỷ, xu hướng tăng trong những năm gần đây, TP chưa thu hồi được.

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho biết hiện một số đơn vị hành chính không có khả năng bố trí kinh phí để trả tiền.

Chẳng hạn như Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội nợ hơn 64 tỷ đồng nhiều năm nay. Theo ông Dũng, phía Công ty đã báo cáo với Sở Tài chính, UBND TP khoanh, giãn nợ, bởi các đơn vị như Cty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội không có tiền nộp.

"Chúng tôi cũng đã lập hồ sơ đề nghị thành phố thu hồi nhà chuyên dùng sử dụng sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng cũng như chậm nộp tiền thuê nhà", ông Dũng nói.

ĐB Vũ Ngọc Anh (tổ Nam Từ Liêm)

ĐB Vũ Ngọc Anh (tổ Nam Từ Liêm)

Giải trình thêm, Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết trong quá trình phát sinh các khoản nợ này, Sở đã đề nghị Công ty quản lý nhà Hà Nội phân loại và thu nợ. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc thực hiện. Theo đó, đối với đơn vị hành chính sự nghiệp T.Ư sẽ kiến nghị cơ quan chủ quản có biện pháp thu hồi.

Đối với tổ chức, cá nhân sẽ phân loại, có biện pháp hành chính để tuyên truyền, vận động. Tập trung làm rõ trong quý III/2022 và sớm có kế hoạch thu hồi. Trong trường hợp cần thiết thì đề xuất thành phố thành lập ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Chưa hài lòng với phần trả lời này, ĐB Vũ Ngọc Anh (Nam Từ Liêm) cho rằng lãnh đạo Công ty quản lý nhà Hà Nội và Sở Tài chính chưa làm rõ trách nhiệm của đơn vị mình và các đơn vị liên quan.

"Có thể nói, số nợ 1.200 tỷ đồng kéo dài qua nhiều năm mà đến thời điểm này báo cáo không rõ trách nhiệm, không rõ lộ trình đến bao giờ thu hồi được. Tại kỳ họp này, chúng ta phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thì phải cân đối từng đồng. Nguồn vốn cho các dự án quan trọng, vì không có tiền nên phải tạm gác lại, trong khi tài sản công thì lại lãng phí cực kỳ lớn. Lĩnh vực quản lý tài sản nhà, đất công hàng chục nghìn tỷ đồng như thế này thì phải xem xét lại trách nhiệm của các cá nhân liên quan...", ĐB nói.

Trao đổi lại, ông Dũng cho hay, với các hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, nhưng vẫn đang sử dụng thì về nguyên tắc vẫn đôn đốc, thu hồi nợ, có nghĩa vụ nộp tiền đầy đủ.

Theo ông Dũng, tổng số tiền phải thu đối với nhóm nhà chuyên dùng là hơn 489 tỷ đồng. Đến nay đã thu được hơn 73 tỷ, còn tiếp tục phải thu hơn 415 tỷ.

"Trong năm 2022 sẽ thu hồi số nợ luân chuyển và nợ chây ì. Những khoản nợ xấu, nợ khó đòi... sẽ tổng hợp từng trường hợp cụ thể để xử lý", ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.