Hà Nội lên kế hoạch tổ chức diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

(PLO)- Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình với chương trình diễu binh, diễu hành có quy mô khoảng 30.000 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Lễ kỷ niệm nhằm khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nền tảng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ngày nay. Đây cũng là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 2-9-2025, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Chương trình gồm các nghi lễ truyền thống như rước đuốc, chào cờ, đọc diễn văn, diễu binh - diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật.

Bộ Quốc phòng là đơn vị xây dựng đề án diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 30.000 đại biểu và người dân.

Thành phố Hà Nội được Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2023-2025 giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

quoc-khanh-2-9.jpg
Người dân TP.HCM theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30-4. Ảnh: PLO

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phụ trách phối hợp với các sở, ngành thành phố và Trung ương, chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo tiến độ. Các phó chủ tịch UBND khác được phân công chỉ đạo theo lĩnh vực chuyên trách.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức, lập danh sách khách mời, thiết kế lễ đài, khán đài, màn hình LED, chuẩn bị điều kiện hậu cần, địa điểm tập luyện, tổ chức tổng duyệt và khen thưởng sau lễ.

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông, cấp thẻ báo chí và tổ chức khu vực tác nghiệp cho phóng viên, bảo đảm công tác tuyên truyền về sự kiện này.

Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương phối hợp thực hiện.

Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng có nhiệm vụ mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu; tham mưu báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về diễn văn kỷ niệm; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm, định hướng truyền thông và chương trình nghệ thuật;

Các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC và tổ chức lực lượng diễu binh, diễu hành; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật, phụ trách truyền thông và báo chí; Bộ Ngoại giao: Mời đại biểu quốc tế, tổ chức phiên dịch, biên soạn tài liệu song ngữ;

Bộ Y tế đảm bảo y tế dự phòng, cấp cứu và an toàn thực phẩm trong lễ; Bộ Xây dựng hỗ trợ hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất; Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính: Tham mưu kinh phí, thi đua, tổ chức tiếp sóng truyền hình và báo chí.

Các tỉnh, thành trên cả nước sẽ tiếp sóng trực tiếp chương trình từ Đài Truyền hình Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.