Hà Nội: Lại đồng ý cho cao ốc 8B Lê Trực tự ‘cắt ngọn’

(PLO)- Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng về việc phá dỡ phần xây dựng sai phép tại cao ốc 8B Lê Trực của Công ty CP may Lê Trực. Theo đó, UBND TP Hà Nội tiếp tục đồng ý cho chủ đầu tư của cao ốc 8B Lê Trực tự “cắt ngọn” phần xây lố.

Cụ thể, thông báo nói rõ: “UBND TP Hà Nội nhận được Công văn số 575/CVDA ngày 6-1-2016 của Công ty CP May Lê Trực đề nghị tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình. Điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến như sau: Yêu cầu Công ty CP May Lê Trực khẩn trương tập trung phá dỡ phần công trình sai phạm tại 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện và tiến độ phá dỡ công trình”.

Hà Nội: Lại đồng ý cho cao ốc 8B Lê Trực tự ‘cắt ngọn’ ảnh 1

Tòa nhà 8B Lê Trực xây gần Lăng Bác 

Hà Nội: Lại đồng ý cho cao ốc 8B Lê Trực tự ‘cắt ngọn’ ảnh 2

Tòa nhà 8B Lê Trực đang được chủ đầu tư che chắn, tự thực hiện tháo dỡ nhưng tiến độ rất chậm 

Hà Nội: Lại đồng ý cho cao ốc 8B Lê Trực tự ‘cắt ngọn’ ảnh 3

Chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực đã triển khai phương án cắt ngọn phần sai phạm nhưng tiến độ rất chậm 

Trước đó, ngày 5-1-2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đốc thúc UBND quận Ba Đình khẩn trương lên phương án, thực hiện việc cưỡng chế phần xây dựng sai phép đối với cao ốc 8B Lê Trực với lý do tiến độ tự tháo dỡ phần sai phép của công trình quá chậm. Báo cáo của Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ rõ: “Tiến độ tự khắc phục vi phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực còn chậm, không đảm bảo yêu cầu. Một ngày, chỉ 10-15 m2 được tháo dỡ, tổng diện tích phá dỡ sàn mái tum chỉ 120 m2/tuần. UBND quận Ba Đình cũng chưa đôn đốc chủ đầu tư, chưa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền”. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Ba Đình ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo phòng ban chức năng của quận có ý kiến về thời gian, tiến độ thực hiện phá dỡ của chủ đầu tư đối với cả hai giai đoạn… Đồng thời báo cáo về UBND TP Hà Nội trước ngày 10-1.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau sai phạm tại tòa nhà 8B - Lê Trực, ngày 21-11-2015, chủ đầu tư của tòa nhà 8B Lê Trực đã triển khai phá dỡ phần xây dựng sai phép theo như đã cam kết với cơ quan chức năng của Hà Nội. Tuy nhiên, tốc độ triển khai phá dỡ rất chậm, theo phương án do Chủ đầu tư trình với quận Ba Đình, giai đoạn 1 của phương án phá dỡ phải mất tới chín tháng để triển khai (cắt ngọn phần chiều cao xây vượt phép năm tầng), còn giai đoạn 2, xử lý phần diện tích xây thêm, không thực hiện xây giật cấp như hồ sơ thì chủ đầu tư sẽ trình sau.

Sau khi UBND TP Hà Nội, có văn bản đốc thúc quận Ba Đình khẩn trương ra quyết định cưỡng chế phần xây dựng sai phép của tòa nhà, thì ngày 6-1, chủ đầu tư đã trình phương án tự “cắt ngọn” mới, với giai đoạn 1 được rút ngắn từ chín tháng xuống còn bảy tháng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.