Hà Nội khởi công Nhà hát Opera và Công viên văn hoá nghệ thuật hồ Đầm Trị rộng hơn 19 ha

(PLO)- Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An (hồ Tây) với quy mô rộng 19,1 ha, tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hoá, du lịch tầm cỡ quốc tế của Thủ đô Hà Nội…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 5-10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Đây là công trình trọng điểm nằm trong cụm dự án chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

nha-hat-opera.jpg
Phối cảnh nhà hát opera tại bán đảo Quảng An, hồ Tây.

Dự án có quy mô 19,1 ha, tổng mức đầu tư 12.756 tỉ đồng, được thực hiện bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa của Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công và vận hành sẽ do TP Hà Nội quản lý, giám sát chặt chẽ.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng người Italy Renzo Piano – một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

nha-hat-opera-2.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Nhà hát Opera và Công viên văn hoá nghệ thuật hồ Đầm Trị rộng 19,1 ha, tổng vốn đầu tư 12.756 tỉ đồng.

Công trình có diện tích sàn hơn 40.000 m2, tương đương gần sáu lần diện tích sân bóng đá tiêu chuẩn, gồm hai khán phòng lớn.

Trong đó, riêng khán phòng opera có sức chứa 1.797 chỗ ngồi. Còn khán phòng đa năng được trang bị hệ thống ghế di động linh hoạt, có thể bố trí cho các buổi biểu diễn nhạc sống, concert hay hội nghị với sức chứa hơn 1.400 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

nha-hat-opera-tuan.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định đây là quần thể công trình văn hoá - nghệ thuật tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Theo ông Tuấn, mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có một công trình văn hoá biểu tượng như Nhà hát Opera Sydney của Úc, Esplanade của Singapore, hay những nhà hát lớn ở Paris, Milan, London, New York.

“Chúng ta tin tưởng rằng khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội, trở thành điểm đến văn hoá, du lịch tầm cỡ quốc tế”, ông nói.

nha-hat-opera-thang.jpg
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc khởi công Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật không chỉ mang ý nghĩa xây dựng một công trình văn hoá biểu tượng, mà còn là dấu mốc khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hoá.

“Công trình này sẽ là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật thế giới, đồng thời là không gian lan tỏa giá trị văn hoá Việt Nam, giới thiệu tài năng của người Việt ra quốc tế”, ông Thắng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.