Hà Nội kết thúc theo dõi, chỉ đạo 20/24 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên họp diễn ra ngày 31-7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, do Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Kết thúc theo dõi, chỉ đạo 20/24 vụ án, vụ việc

Theo Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2025, các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhiều kết quả rõ nét.

Trong đó, Ban Chỉ đạo đã hoàn tất theo dõi, chỉ đạo đối với 20 trong tổng số 24 vụ án, vụ việc được giao. Một vụ án được giao cho cấp ủy cơ quan tiến hành tố tụng thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; một vụ án mới được bổ sung vào diện theo dõi, chỉ đạo, nâng tổng số vụ án đang theo dõi hiện nay là 5 vụ.

thanh-uy-ha-noi-cuoc-hop.jpg
Chiều ngày 31-7, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 19 văn bản chỉ đạo; tổ chức tổng kết Chương trình 10-CTr/TU về nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong 6 tháng qua, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra 296 lượt tổ chức đảng và 284 đảng viên; giám sát 162 tổ chức và 148 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 53 đảng viên, kết luận 12 tổ chức và 42 đảng viên có vi phạm.

Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật một đảng viên bằng hình thức khai trừ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 11 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt 2 trường hợp. Các cấp trực thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 214 đảng viên.

Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và người dân.

Xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân

Chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và chương trình công tác năm 2025, tăng cường lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Một trong những trọng tâm thời gian tới là đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với quá trình vận hành chính quyền hai cấp tại địa phương. “Cần xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở thực sự liêm chính, gần dân, hiệu lực, hiệu quả”, bà Hoài nhấn mạnh.

thanh-uy-ha-noi-bui-thi-minh-hoai.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động của cấp xã mới sau sắp xếp, tránh phát sinh tiêu cực, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát để đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, các cơ quan chức năng được yêu cầu kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ việc liên quan nhân sự đại hội đảng các cấp.

Đối với các vụ án còn lại đang trong diện theo dõi, chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm. Một số vụ việc nghiêm trọng về lãng phí sẽ tiếp tục được bổ sung vào diện theo dõi trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, phản biện xã hội của MTTQ và báo chí, người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Cần kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, trông chờ, ỷ lại trong thực thi công vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hệ thống chính trị”, bà Hoài lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.