Hà Nội: Ì ạch giải tỏa nhà siêu mỏng

Đến nay, nhiều quận, huyện mới chỉ làm một việc là thống kê số lượng nhà siêu mỏng.

“Tiến độ xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn TP Hà Nội rất chậm. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền cấp quận, phường. Các công trình nhà siêu mỏng đa phần đều không có giấy phép, lẽ ra khi người dân bắt đầu xây dựng thì địa phương phải phá dỡ ngay. Nếu các địa phương làm nghiêm, bây giờ TP không phải xử lý nhà đất siêu mỏng, siêu méo với số lượng lớn như thế này” - Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh phát biểu tại buổi họp về xử lý nhà “kỳ dị” trên địa bàn ngày 12-8.

Theo thống kê, hiện Hà Nội có trên 600 trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo, tập trung ở các quận Hà Đông, Ba Đình, Đống Đa và huyện Từ Liêm. Một số quận, huyện chậm triển khai xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo là Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức…

Hà Nội: Ì ạch giải tỏa nhà siêu mỏng ảnh 1

Một căn nhà siêu mỏng được xây dựng quy mô trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG VÂN

Thanh Xuân là quận được Hà Nội chọn thí điểm xử lý nhà đất siêu mỏng, siêu méo. Quận có 70 trường hợp thuộc diện phải chỉnh trang và hiện có hơn 30 trường hợp đang được giải quyết. Trong đó có những thửa đất siêu nhỏ như 116 Nguyễn Xiển (diện tích chỉ 3,1 m2, chiều sâu có chỗ chỉ 10 cm). Ở nhiều quận, huyện khác có những trường hợp nhà đất chỉ 1-3 m2.

600 nhà đất siêu mỏng, siêu méo đang tồn tại ở Hà Nội, tập trung ở các quận Hà Đông, Ba Đình, Đống Đa và huyện Từ Liêm.

Theo Quyết định 15/2011 của UBND TP Hà Nội, số nhà đất siêu mỏng, siêu méo trên đều buộc phải hợp khối thửa đất hoặc bị thu hồi. Nhưng đến nay hầu hết các quận, huyện mới chỉ hoàn thành việc thống kê, phân loại. Việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý như chuyển quyền sử dụng đất khi hợp thửa, thỏa thuận kiến trúc quy hoạch… còn chậm. Nhiều quận, huyện chưa lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng để làm cơ sở xử lý các trường hợp không đủ điều kiện mặt bằng để xây dựng. Đối với các trường hợp có thể hợp khối công trình, nhiều quận, huyện chưa lập phương án kiến trúc hợp khối.

Sở Xây dựng nêu thực tế việc thu hồi đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phải đồng thời với việc bố trí nhà đất tái định cư cho người dân. Nhưng việc bố trí nhà tái định cư lại trải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian như lựa chọn quỹ đất, lập dự án, phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị ngân sách của TP… Do vậy, vấn đề giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa biết khi nào mới hoàn tất.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.