Hà Nội: Huyện Hoài Đức hoãn cưỡng chế thu hồi đất

(PLO)- Trong thời gian dừng cưỡng chế, Ban cưỡng chế phải tham mưu cho UBND huyện Hoài Đức giải quyết kiến nghị, khiếu nại của nhân dân. 

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay hôm qua, 7-11, sau cuộc làm việc với người dân xã Dị Trạch, chính quyền huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có công văn hỏa tốc thông báo dừng cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ ở xã này.

Thông báo hoãn cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày 7-11.

Quyết định hoãn cưỡng chế thu hồi đất mang số 3659/TB-UBND do Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh ký ngày 7-11. Theo văn bản này, UBND huyện Hoài Đức sẽ thông báo thời gian cưỡng chế cụ thể sau.

Trong thời gian này, UBND huyện Hoài Đức giao Ban cưỡng chế rà soát, tổng hợp chuẩn bị các điều kiện cưỡng chế và tham mưu cho UBND huyện giải quyết kiến nghị, khiếu nại nếu có của công dân. Đồng thời, huyện Hoài Đức cũng giao UBND xã Dị Trạch tiếp tục vận động công dân có đất bị thu hồi nhận tiền và giao mặt bằng, thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ an sinh xã hội.

Trước đó, ngày 30-10, UBND huyện Hoài Đức đã thông báo sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đất nói trên liên quan tới sáu hộ gia đình thuộc xã Dị Trạch vào hôm nay, 8-11.

Về phía người dân, ông Nguyễn Trọng Hùng, đại diện một trong sáu hộ dân có đất bị thu hồi nói quyết định thu hồi đất của gia đình ông và năm hộ dân khác không đúng với pháp luật.

Cụ thể, khu đất của sáu hộ gia đình mà UBND huyện Hoài Đức dự kiến cưỡng chế thu hồi không nằm trong Quyết định 2094/2008 của tỉnh Hà Tây (cũ). Ông Hùng cũng cho hay khu đất của sáu hộ này đã được các cơ quan có thẩm quyền của huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ) đo đạc, lập bản đồ từ năm 1986. Các hộ dân đã thực hiện các nghĩa vụ thuế đầy đủ từ đó đến nay.

Các hộ dân này cho hay họ từng gửi kiến nghị tới nhiều cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội và một số ủy ban của Quốc hội. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.