Hà Nội hỗ trợ gia đình mất 4 người trong vụ cháy sáng nay

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, quận Đống Đa và các cơ quan, đoàn thể của TP đã tới thăm, động viên, hỗ trợ gia đình có 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh tại số 311, Tôn Đức Thắng (Đống Đa) rạng sáng ngày 4-4…
Sáng nay 4-4, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của TP, quận Đống Đa đã thăm hỏi, tao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ cháy xảy ra dạng sáng cùng ngày tại số nhà 311, phố Tôn Đức Thắng.
Tại đây, ông Quyền đã gửi lời động viên, mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Ông Quyền cũng đề nghị chính quyền quận Đống Đa, phường Hàng Bột tiếp tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả sau thảm hoạ trên.

Hà Nội hỗ trợ gia đình mất 4 người trong vụ cháy sáng nay ảnh 1
Thay mặt cho TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tới thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy số nhà 311, phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa)

Thay mặt cho lãnh đạo TP Hà Nội ông Quyền cũng trao tới gia đình nạn nhân 25 triệu đồng tiền hỗ trợ của TP Hà Nội. Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng. Quận Đống Đa hỗ trợ 5 triệu đồng. Phường Hàng Bột hỗ trợ 59 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 00 giờ 25 sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cháy.
Ngay sau đó, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng Công an Quận khẩn trương phối hợp với Cục C09 Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an TP, VKSND quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Hà Nội hỗ trợ gia đình mất 4 người trong vụ cháy sáng nay ảnh 2
Hiện trường vụ cháy số nhà 311, phố Tôn Đức Thắng sáng ngày 4-4

Qua điều tra sơ bộ xác định cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính).

Gia đình nạn nhân sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em, các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà.
Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình. Khi phát hiện khói bốc lên từ căn nhà, người dân xung quanh đã hô hoán và gọi điện đến Trung tâm báo cháy của cơ quan công an.
Hậu quả vụ cháy làm bốn người chết. Sau khi đám cháy được dập tắt, di thể các nạn nhân đã được lực lượng cứu hoả đưa tới nhà tang lễ, bệnh viện Đống Đa. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy được nhận định do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.
Vào sáng cùng ngày 4-4, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Công ty vệ sinh môi trường thực hiện công tác thu dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận và UBND phường Hàng Bột bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, không để tụ tập đông người hiếu kỳ. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng quận phối hợp UBND phường Hàng Bột rà soát các công trình nhà ở xung quanh để không ảnh hưởng từ vụ cháy
 
Danh tính bốn nạn nhân trong vụ cháy
1. Nguyễn Thạc Thi (SN: 1940; HKTT và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).
2. Nguyễn Ánh Hồng (SN: 1981; HKTT và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội; hiện đang mang thai khoản 3 tháng tuổi), là con gái của ông Thi.
3. Đinh Hùng Vỹ (SN: 1983; HKTT: Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội, số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội), là chồng của chị Hồng.
4. Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN: 2011; HKTT và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội), là con gái của chị Hồng và anh Vỹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.