Hà Nội hỗ trợ cảnh sát hình sự và phòng cháy chữa cháy từ 1,8 đến 3,6 triệu đồng/người/tháng

(PLO)- Hà Nội hỗ trợ cảnh sát hình sự và cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội mức từ 1,8 đến 3,6 triệu đồng/người/tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự; sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội được giao trong chỉ tiêu biên chế.

Cụ thể, hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng; sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp xã, Đồn Công an là 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an TP Hà Nội là khoảng 92,6 tỉ đồng/năm. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách TP cấp.

Hà Nội hỗ trợ cảnh sát hình sự và phòng cháy chữa cháy mức 3,6 triệu đồng/người/tháng
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết mức hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP Hà Nội.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết này, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, là trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Cạnh đó, Hà Nội có dân số đông, gia tăng cơ học nhanh, gây áp lực lên hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng… Điều này tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, vì vậy áp lực công việc đối với lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội rất lớn, tính chất phức tạp hơn rất nhiều so với công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, hiện nay hơn 80% cán bộ chiến sỹ Công an TP, trong đó có cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang công tác trong các lĩnh vực, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm (theo Quyết định 44/1997 và Thông tư 31/2012 của Bộ LĐ-TB&XH).

Ngoài ra, đa phần các lực lượng thuộc Công an TP đều làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, thời gian làm việc đều vượt quá thời gian làm việc theo quy định tại Bộ luật Lao động nhưng lại không được hưởng tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

Theo cơ quan thẩm tra, hiện nay chỉ có 72 trinh sát hình sự ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đang được hỗ trợ theo quyết định 2480/2004 của UBND TP Hà Nội với mức 150-300 nghìn đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng tăng qua các năm, chỉ số giá sinh hoạt và đời sống kinh tế - xã hội thời điểm hiện tại.

Cơ quan thẩm tra cũng cho hay hiện nay mới chỉ có các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ (dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, phòng cháy chữa cháy chuyên ngành) được hưởng chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng mức từ 200.000 đồng đến hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng và hộ trợ làm thêm giờ, ngày nghỉ, lễ, tết mức 100.000 đồng/người/ngày. Riêng lực lượng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nòng cốt, chủ công trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chưa được hưởng chế độ hỗ trợ của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.