Hà Nội: Hàng trăm người dân tiếp tục tập trung để đòi lại đường đi

(PLO)- Liên quan đến vụ tụ tập của người dân xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội) để đòi lại đường đi, đến sáng 26-3, hàng trăm người dân vẫn tiếp tục tập hợp trước trụ sở UBND xã Mễ Trì. Ông Đào Tăng Quýnh - Chủ tịch xã Mễ Trì cho biết sáng nay chính quyền cùng với Huyện ủy và các cơ quan liên quan đang họp để bàn cách giải quyết vấn đề.

Trước đó, vào đêm 24-3, hàng trăm người dân đã tụ tập thuê máy xúc, ô tô san gạt đường từ miếu Bản Thổ đến đường phía trước cổng UBND xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm cũ, Hà Nội). Ngoài ra, người dân cho rằng chính quyền xã bán đất chung của dân cho công ty điện lực TP Hà Nội. Có đến hàng trăm người dân tụ tập và theo phản ánh, chính quyền đã có nổ súng chỉ thiên. Trước tình hình trên, chính quyền xã phải huy động khá đông lực lượng gồm cảnh sát khu vực, dân phòng và lãnh đạo xã để vận động giải thích cho người dân. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục tập kết vật liệu xây dựng trên đoạn đường trên.

Chiều 25-3, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch xã cho biết từ năm 2007, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi một số diện tích đất tại xã Mễ Trì huyện Từ Liêm để xây dựng Trung tâm vui chơi thể thao xã Mễ Trì và cho công ty điện lực TP Hà Nội thuê để xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực Từ Liêm. Các diện tích đất này có dính vào đoạn đường dân sinh từ miếu Bản Thổ, xóm 1 thôn Mễ Trì Hạ tới trụ sở UBND Xã Mễ Trì.

Con đường này tuy nhỏ nhưng rất thuận tiện, nhân dân sử dụng thường xuyên. Từ khi công ty Điện lực Từ Liêm thu hồi thì người dân không còn được sử dụng như trước nữa. Mặt khác, việc khớp nối hạ tầng trong khu vực này chưa được thực hiện, do vậy việc đi lại của nhân dân rất khó khăn. 

Vì vậy, ngày 8-8-2013, UBND xã có quyết định khớp nối tạm thời đoạn đường này. Do nhân dân chưa hiểu nên mới xảy ra tình trạng tụ tập hơn 600 người dân để phản đối vì nghĩ rằng chính quyền làm đường cho Công ty Điện lực Từ Liêm không cho dân đi nữa.

Về thông tin trong khi ngươi dân tụ tập đã có có nổ súng chỉ thiên, bà Hường khẳng định hoàn toàn không có tiếng súng nổ nào và không có bất cứ người nào bị thương. Còn về vụ việc cụ thể xảy ra thế nào, UBND xã sẽ thông báo sau.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.