Hà Nội: Hàng ngàn người chen chúc đổ về phố Hàng Mã vui đón trung thu

(PLO)- Tối 14-8 Âm lịch, hàng ngàn người dân Hà Nội đổ về phố Hàng Mã để đi chơi trung thu. Nhiều em nhỏ được cha mẹ bồng bế, hòa vào dòng người chơi Tết Trung thu.
Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày từ chập tối, rất đông người dân tới đây, cùng vui Tết Trung thu.

Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày từ chập tối, rất đông người dân tới đây, cùng vui Tết Trung thu.

Dòng người trên phố Hàng Mã mỗi lúc một đông đúc, tấp nập.

Dòng người trên phố Hàng Mã mỗi lúc một đông đúc, tấp nập.

Nằm trong khu phố cổ Hà Nội, Hàng Mã xưa nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống là làm đồ mã, dùng cho việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. Nay nghề này đã chuyển về các vùng quê, nhưng Hàng Mã vẫn đúng với tên của nó - là nơi kinh doanh nhiều mặt hàng truyền thống và đồ chơi.

Nằm trong khu phố cổ Hà Nội, Hàng Mã xưa nổi tiếng với nghề thủ công truyền thống là làm đồ mã, dùng cho việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. Nay nghề này đã chuyển về các vùng quê, nhưng Hàng Mã vẫn đúng với tên của nó - là nơi kinh doanh nhiều mặt hàng truyền thống và đồ chơi.

Vì vậy, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ, người thân dẫn đến đây mua đồ chơi Trung thu

Vì vậy, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ, người thân dẫn đến đây mua đồ chơi Trung thu

Những ánh mắt long lanh và trong trẻo háo hức nhìn ngắm không chớp các món đồ chơi đẹp mắt giăng kín phố.

Những ánh mắt long lanh và trong trẻo háo hức nhìn ngắm không chớp các món đồ chơi đẹp mắt giăng kín phố.

Cứ mỗi năm đến dịp Tết Trung thu, trẻ con khắp Hà Nội lại được cha mẹ dẫn lên Hàng Mã và các phố cổ lân cận. Dưới ánh trăng tròn rực sáng các em cùng nhau rước đèn, phá cỗ và chơi các trò dân gian.

Cứ mỗi năm đến dịp Tết Trung thu, trẻ con khắp Hà Nội lại được cha mẹ dẫn lên Hàng Mã và các phố cổ lân cận. Dưới ánh trăng tròn rực sáng các em cùng nhau rước đèn, phá cỗ và chơi các trò dân gian.

Không chỉ có trẻ nhỏ, nhiều thanh niên cũng mải mê tạo dáng trên phố ngập tràn sắc màu.

Không chỉ có trẻ nhỏ, nhiều thanh niên cũng mải mê tạo dáng trên phố ngập tràn sắc màu.

Trong đó, có những cặp đôi mắt sáng ngời hạnh phúc...

Trong đó, có những cặp đôi mắt sáng ngời hạnh phúc...

Tương truyền, dưới thời nhà Lý, nhà vua nước Việt xưa muốn tạ ơn thần Rồng đã mang đến mùa màng bội thu nên đã tổ chức lễ Trung thu. Còn giai thoại của Trung Quốc kể rằng Trung thu là dịp tưởng nhớ chuyện tình của Hằng Nga và chàng Hậu Nghệ, hay mối tình đầy đau thương của vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi...

Tương truyền, dưới thời nhà Lý, nhà vua nước Việt xưa muốn tạ ơn thần Rồng đã mang đến mùa màng bội thu nên đã tổ chức lễ Trung thu. Còn giai thoại của Trung Quốc kể rằng Trung thu là dịp tưởng nhớ chuyện tình của Hằng Nga và chàng Hậu Nghệ, hay mối tình đầy đau thương của vua Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi...

Đêm Trung thu không thể thiếu những đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân… và đặc biệt không thể thiếu ông tiến sĩ giấy và hai ông đánh gậy đứng bên cạnh. Đó là biểu tượng cho sự ham học mà người đời muốn truyền lại cho thế hệ mai sau.

Đêm Trung thu không thể thiếu những đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân… và đặc biệt không thể thiếu ông tiến sĩ giấy và hai ông đánh gậy đứng bên cạnh. Đó là biểu tượng cho sự ham học mà người đời muốn truyền lại cho thế hệ mai sau.

Tết Trung thu cũng là lúc trẻ bắt đầu cắp sách tới trường. Vì vậy, nhiều phụ huynh tìm đến các món đồ chơi dân gian này với mong muốn con em mình học hành giỏi giang, sau này lớn lên sẽ thành đạt, làm những việc có ích cho xã hội.

Tết Trung thu cũng là lúc trẻ bắt đầu cắp sách tới trường. Vì vậy, nhiều phụ huynh tìm đến các món đồ chơi dân gian này với mong muốn con em mình học hành giỏi giang, sau này lớn lên sẽ thành đạt, làm những việc có ích cho xã hội.

Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa của người dân Việt Nam và cả nước láng giềng Trung Quốc. Đó là dịp của đoàn tụ, sum vầy gia đình, là lúc để cha mẹ bày tỏ sự quan tâm chăm sóc con cái.

Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa của người dân Việt Nam và cả nước láng giềng Trung Quốc. Đó là dịp của đoàn tụ, sum vầy gia đình, là lúc để cha mẹ bày tỏ sự quan tâm chăm sóc con cái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.