Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

(PLO)- UBND TP Hà Nội đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tiếp thu, giải trình trước HĐND TP Hà Nội ngày 8-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Hà Minh Hải cho biết trong bối cảnh khó khăn chung, TP đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

TP Hà Nội cũng bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn, lao động tại các khu công nghiệp...

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của thành phố. (Ảnh: TP)

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của thành phố. (Ảnh: TP)

Về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2023, ông Hải nói: "Căn cứ bối cảnh dự báo tình hình quốc tế còn diễn biến phức tạp và mục tiêu tăng trưởng của cả nước đặt ra là 6,5%, thành phố xây dựng 3 kịch bản và chọn kịch bản tăng trưởng 7% (gấp 1,08 lần cả nước) - là phù hợp bối cảnh”.

Đặc biệt ông Hà Minh Hải cho hay TP đang đề xuất với Trung ương cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Theo đó ngoài nâng lương cơ sở từ 1-7-2023, UBND TP đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để thành phố được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Theo ông Hải hiện nay công chức, viên chức 2 ngành y tế, giáo dục của TP đang rất khó khăn. Hiện TP cũng đang rà soát các chính sách hỗ trợ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục tuyển giáo viên.

UBND TP Hà Nội cũng đã trình HĐND thông qua nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, động viên công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố với mức hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng tuỳ trường hợp

Đồng thời, TP cũng chỉ đạo ngành y tế trong năm 2023 xây dựng đề án phát triển dịch vụ chăm sóc y tế ở Thủ đô, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các bếp ăn học đường.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 khoảng 7%

Ngày 8-12, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của thành phố.

Nghị quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, trong đó: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.