Hà Nội có phương án giấy đi đường trong ngày 5-9 và giãn cách đến 21-9

(PLO)- Hà Nội chuẩn bị triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch hơn trong đợt giãn cách thứ 4 kéo dài từ 6 đến 21-9.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 3-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành chỉ thị số 20 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Chỉ thị cho biết sau 3 đợt giãn cách (từ 24-7 đến nay) bước đầu TP kiểm soát được dịch.

Tuy nhiên, tại một số địa phương khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều ngõ, ngách nhỏ, nhiều nhà chung cư cũ, các chợ dân sinh, các khu vực phong tỏa có nơi còn biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác tổ chức chưa thực sự quyết tâm, chặt chẽ trong việc thực hiện giãn cách xã hội, có nơi còn hiện tượng “chặt ngoài, lỏng trong”.

6 chùm ổ dịch phức tạp

Nhiều ca bệnh mới vẫn phát sinh trong cộng đồng, khu phong tỏa, tại các khu chợ dân sinh, siêu thị không rõ nguồn lây nhiễm bệnh. Một số cá nhân lợi dụng việc xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cấp luồng xanh, xe cứu thương đã vận chuyển những người dân từ vùng có dịch bệnh về TP...

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết  từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay (từ ngày 27-4 đến nay) Hà Nội ghi nhận 3.664 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.850 ca, 213 ca trong bệnh viện và 42 ca nhập cảnh.

Hiện TP có 6 chùm ca bệnh phức tạp gồm: ổ dịch Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) có 412 ca mắc; phường Văn Miếu có 113 ca mắc, Văn Chương (Đống Đa) có 89 ca mắc; phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) có 46 ca mắc; xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) có 17 ca mắc; chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) có 16 ca mắc.

Hà Nội lập 30 chốt cứng tại các cầu bắc qua sông ngăn giữa vùng 1 với vùng 2, vùng 3. Ảnh: TP

Trước diễn biến dịch như vậy, chỉ thị 20 của Chủ tịch Hà Nội quyết định giãn cách đợt thứ 4 kéo dài 15 ngày từ ngày 6 đến 21-9. Theo đó, Hà Nội sẽ được chia làm 3 vùng theo mức độ nguy cơ dịch và áp dụng cấp độ phòng chống dịch khác nhau.

Cụ thể vùng 1 gồm toàn bộ địa giới của 10 quận, huyện trung tâm và 5 quận huyện khác áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng. Vùng 2 (phía Bắc, Đông sông Hồng) và vùng 3 (phía Tây, phía Nam TP) áp dụng theo chỉ thị 15.

Ngày 5-9 hoàn tất phương án kiểm soát người ra đường

Để kiểm soát dịch tại 3 vùng trên, chỉ thị 20 giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì dựng 30 chốt cứng bằng hàng rào thép để ngăn phương tiện lưu thông từ vùng 2, 3 vào vùng 1. Đêm ngày 3-9, Sở Xây dựng cho biết đã lắp đặt các chốt cúng tại 16 điểm là các cầu bắc qua sông ngăn giữa vùng 2 và 3 đến vùng 1.

Các chốt cứng này đặt tại các cầu: Liên Mạc 2; Cầu Phố Viên; Cầu Noi; Cầu Khu CN Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; Trạm bơm Khe tang; Cầu Mỹ Hưng; Cầu Đen; Cầu Dương Hiền; Hoàng Xá 2; Cầu Khánh Vân; Cầu làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hà Nội lập 30 chốt cứng tại các cầu bắc qua sông ngăn giữa vùng 1 với vùng 2, vùng 3

Trong ngày hôm nay 4-9, Sở Xây dựng sẽ cùng chính quyền địa phương lập thêm chốt cứng 14 cầu còn lại, tại các điểm sau: Đại học Vân Canh; Cầu cạnh cầu sông Đáy; Cầu cạnh hồ câu sông Đáy; Cầu Lại Dụ; Mai Lĩnh cũ; Cầu Đồng Hoàng; Cầu xóm sông Cầu (cầu sắt); Hoàng Xá 1, Đỗ Hà; Cầu Văn Xá; Cầu cạnh cocacola; Lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân; Cầu kẹ qua kênh Hồng Vân; Đê Hồng Vân.

Đặc biệt nhằm kiểm soát chặt chẽ lượng người ra đường trong đợt giãn cách thứ tư, UBND TP Hà Nội giao Công an TP hoàn tất phương án sử dụng công nghệ thông tin cấp giấy đi đường trong ngày 5-9.

Trước đó, vào chiều ngày 3-9, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung thông tin Hà Nội dự kiếm cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng. Quy trình cấp giấy phải thông qua công an TP hoặc công an xã phường (tùy theo từng nhóm đối tượng) xét duyệt. Hiện Công an TP đang hoàn tất nội dung này để trình UBND TP quyết định.

Liên quan đến các biện pháp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết “Do đây là việc chưa từng có tiền lệ nên Thành phố xác định quyết tâm rất cao, siết chặt hơn nữa việc giãn cách trong khu vực nội thành, hạn chế đến mức tối đa lượng người ra đường. TP đã giao Công an Thành phố chủ trì việc cấp giấy đi đường, trên cơ sở tham khảo các tỉnh, thành khác và căn cứ vào thực tiễn của Thủ đô”.

Thông tin với báo chí vào chiều 3-9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ban hành nhiều chính sách ngoài chính sách của Trung ương, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết 15 với 10 nhóm đối tượng ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Ngoài ra, Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các đối tượng khó khăn, trong đó giao MTTQ đang xây dựng để tiếp tục hỗ trợ thêm. Thành phố cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp tục tính toán để hỗ trợ vòng thứ 2 cho các đối tượng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.