Hà Nội: Chủ tịch cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để công trình thủy lợi xảy ra vi phạm

(PLO)- Chủ tịch UBND cấp xã của TP Hà Nội phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm hoặc không xử lý các hành vi vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý dẫn đến các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thủy lợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại một số địa phương còn chưa hiệu quả, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp sang chính quyền hai cấp.

Nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý kịp thời, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, dung túng, bao che của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương.

Chỉ thị nêu rõ các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm và kiến nghị Chủ tịch UBND cấp xã xử lý theo Luật Thủy lợi.

cong-trinh-thuy-loi.jpg
Chủ tịch UBND cấp xã của Hà Nội phải chịu trách nhiệm nếu để các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thủy lợi trên địa bàn. Ảnh: Trọng Phú

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thỏa thuận và xin cấp phép trước khi hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đơn vị quản lý cũng phải cắm mốc chỉ giới, lập phương án bảo vệ công trình được giao, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức khai thác công trình thủy lợi tăng cường tuyên truyền pháp luật, công khai tình hình và kết quả xử lý vi phạm.

Các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025, xây dựng lộ trình xử lý tồn đọng trước năm 2025 theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” và chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm hoặc không xử lý.

Đặc biệt, chỉ thị nêu rõ Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP Hà Nội nếu chậm hoặc không xử lý các hành vi vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý, dẫn đến tình trạng vi phạm, tái vi phạm gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn, nhiệm vụ công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các xã, phường và tổ chức khai thác công trình thủy lợi tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; rà soát, tổng hợp, đôn đốc xử lý vi phạm; đề xuất cắm mốc chỉ giới tại các công trình chưa có mốc, đặc biệt hồ chứa thủy lợi.

Sở cũng khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số công tác quản lý, tham mưu sửa đổi Quy chế phối hợp, danh mục phân cấp công trình thủy lợi và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND TP kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền liên quan vi phạm theo các nghị định của Chính phủ.

Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buông lỏng quản lý, dung túng, bao che; bố trí lực lượng ngăn chặn, cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm.

Các sở, ngành của TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi và các quy định liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.