Hà Nội chi 443 tỉ đồng trồng, tỉa cây xanh

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức công bố số tiền 256 tỉ đồng Hà Nội chi cho chương trình trồng một triệu cây xanh và tiền chăm sóc, cắt tỉa cây xanh mà Hà Nội chi suốt ba năm qua.

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động năm 2019 của Hà Nội diễn ra sáng nay, 10-12, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chính thức thông tin về số tiền Hà Nội chi cho chương trình trồng một triệu cây xanh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Hà Nội cho hay: “Sau ba năm triển khai, đến nay chúng ta đã hoàn thành mục tiêu trồng một triệu cây xanh. Theo thống kê của kiểm toán trung ương, trong ba năm (2016-2018), toàn TP chi hết 256 tỉ đồng cho việc trồng cây xanh”. Ngoài số tiền trên, ông Chung cho biết cơ quan kiểm toán cũng thống kê Hà Nội chi 187 tỉ đồng cho việc cắt tỉa cây xanh trong suốt ba năm qua.

Theo Chủ tịch Hà Nội, từ nay tới năm 2020 Hà Nội sẽ trồng thêm 600.000 cây xanh nữa, tương đương mỗi năm Hà Nội sẽ trồng thêm 300.000 cây xanh. Theo đó, ông Chung cho biết đã yêu cầu các quận/huyện/thị trên địa bàn bổ sung mục tiêu trồng 600 cây xanh này vào kế hoạch.

Trước đó, từ khi đắc cử chủ tịch UBND TP Hà Nội vào năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung đã công bố chương trình trồng một triệu cây xanh. Theo đó, từ năm 2016-2020, Hà Nội sẽ trồng một triệu cây xanh để phủ xanh các đường phố, công viên tại thủ đô.

Giai đoạn năm 2016-2017, 500.000 cây xanh đã được trồng và năm 2018, các quận/huyện/thị trên địa bàn trồng hoàn thành 500.000 cây. Mục tiêu trồng một triệu cây xanh của Hà Nội đã vượt tiến độ hai năm.

Chủ tịch Hà Nội đánh giá chương trình trồng một triệu cây xanh đã góp phần phủ xanh, làm đẹp cho thủ đô với nhiều loại cây, hoa, thảm cây được trồng ở 120 tuyến đường, phố trung tâm như: Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, khu vực Công viên Lê Nin, Hoàng Văn Thụ, Văn Cao, Liễu Giai, Láng Hạ, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, khu vực đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công…

Cạnh đó, Hà Nội cũng đưa nhiều chủng loại cây mới có giá trị về cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị như cây sang, cây hoa ban, chà là, cây cọ dầu, bàng lá nhỏ, cây chiêu liêu, long não, giáng hương, lộc vừng...

Cũng tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phát động năm 2019 của Hà Nội diễn ra sáng nay, 10-12, Giám đốc Sở Nội vụ TPHà Nội Trần Huy Sáng cho hay từ nay đến năm 2021, Hà Nội sẽ giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài lĩnh vực giáo dục và y tế, mỗi năm giảm 2% biên chế.

Đối với các hội đặc thù, thực hiện lộ trình giảm dần biên chế viên chức khi có người nghỉ hưu, chuyển sang định suất lao động. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo 100% chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ chỉ được ký hợp đồng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao trên cơ sở nguồn thu và mức độ tự chi trả.

Hà Nội cũng đề ra việc bổ sung người vào bộ máy theo nguyên tắc “2 ra vào 1”. Việc tuyển dụng người vào cơ quan nhà nước phải theo vị trí việc làm, tuân thủ chỉ tiêu biên chế được giao. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.