Hà Nội cấm đầu tư vào KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các biện pháp triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở Công thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung và đấu nối xử lý nước thải với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; cấm và hạn chế cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Cũng theo chỉ đạo của thành phố, các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương nơi có khu công nghiệp và cụm công nghiệp cần tăng cường hơn nữa việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đồng thời với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tới các chủ doanh nghiệp và người dân.

Bể chứa trong hệ thống xử lý nước thải của bãi rác Nam Sơn ở  huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Ngô Lịch/TTXVN) 

Theo Sở Công thương Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng 107 cụm công nghiệp và cụm tiểu thủ công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch hơn 3.190ha. Trong đó, có 59 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 48 cụm không quy hoạch hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra 42 khu-cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, hiện mới có 25 cụm có quy hoạch hệ thống xử lý nước thải tập trung, 17 cụm không có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Để đảm bảo 100% các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố có hệ thống xử lý nước thải, Sở Công thương đang tiến hành rà soát lại các cụm, khu công nghiệp và xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh cụm công nghiệp báo cáo Chính phủ.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Sở tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của 7 cụm công nghiệp; năm 2015 đầu tư xây dựng 9 cụm; năm 2016 đầu tư xây dựng 3 cụm; 6 cụm công nghiệp có quy mô nhỏ, các doanh nghiệp thuê đất trong cụm phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 7 cụm còn lại không thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống do đã chuyển đổi công năng và không phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030./.

Theo vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.