Hà Nội: Ba người thiệt mạng vì giông lốc

Ngày 5-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có công điện yêu cầu các sở ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn giông lốc tối 4-6 và chủ động phòng tránh thiên tai.

Công điện nhấn mạnh dự báo những ngày tiếp theo vẫn còn khả năng có mưa to và lốc lớn bất thường.

Được biết cơn giông lốc bất ngờ vào chập tối 4-6 (từ 18 giờ 30 đến khoảng 20 giờ) tại khu vực Hà Nội đã khiến ba người thiệt mạng, trong đó một trường hợp do cây đổ đè trúng xe taxi của hãng Taxi Group khiến tài xế thiệt mạng, hai trường hợp còn lại bị gió lốc làm lật thuyền khi đang chèo thuyền trên Hồ Tây. Ngoài thiệt hại về người, cơn giông với sức gió cấp 8-9, kéo dài 30 phút kèm mưa lớn đã làm đổ hàng loạt cây xanh, cột điện, nhiều quán xá bị tốc mái và gây úng ngập cục bộ tại một số khu vực…

Trong công điện, ông Hùng yêu cầu: Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ các cây trên địa bàn các quận, kịp thời chặt hạ các cây nghiêng đổ, sâu mục, cắt tỉa gọn tán cây đảm bảo an toàn không bị đổ cây, gãy cành trong mùa mưa bão; kịp thời giải tỏa ngay các cây bị đổ, cành gãy đảm bảo không bị ùn tắc giao thông. Công ty Thoát nước Hà Nội thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, tổ chức kịp thời khơi thông các vị trí úng ngập khi xảy ra mưa lớn. Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội giải tỏa kịp thời, thay thế các cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ. Sở GTVT chỉ đạo lực lượng ứng trực, kịp thời hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo vị trí nguy hiểm khi có úng ngập, không để xảy ra ùn tắc giao thông; nhanh chóng sửa chữa các hư hỏng công trình, bổ sung kịp thời các biển báo hướng dẫn giao thông. Công an TP chỉ đạo các lực lượng cảnh sát trật tự, giao thông thường xuyên ứng trực và triển khai các phương án giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Bộ Tư lệnh thủ đô tổ chức lực lượng ứng trực, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo trật tự an ninh, khắc phục hậu quả mưa, bão, úng ngập khi có yêu cầu. EVN Hà Nội đảm bảo khắc phục sự cố điện và an toàn điện. Các quận/huyện phải ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.