Hà Giang: Lượng mưa kỷ lục từ năm 1961

(PLO)- Hà Giang có lượng mưa trong 24h lớn nhất từ năm 1961 đến nay và sẽ xuất hiện đợt lũ trên sông Lô, có thể lên mức báo động 2-3.

Sáng nay (22-7), ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã dẫn đầu đoàn công tác lên Hà Giang kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ phức tạp tại địa phương và miền núi phía Bắc. 

Ông Trần Quang Hoài (thứ hai, từ trái sang) dẫn đầu đoàn công tác lên Hà Giang kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: NGỌC HÀ

Tính đến sáng 22-7, mưa lớn tại khu vực miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết và 3 người bị thương, tập trung chủ yếu tại tỉnh Hà Giang.

Trao đổi với PLO, ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Giang cho biết do mưa lớn nên nhiều khu vực và TP Hà Giang bị ngập lụt.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân.

Theo ông Dũng, TP Hà Giang hứng đợt mưa rất lớn, hệ thống tiêu thoát nước đã xuống cấp bị quá tải, không tiêu thoát kịp.

Trả lời về việc các nhà máy thủy điện khu vực có liên quan đến việc ngập lụt ở thành phố hay không, ông Dũng cho biết vẫn đang xác minh, chưa có kết luận về việc này.

Về đợt mưa lớn này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông cho các tỉnh Bắc bộ, trong đó có miền núi phía Bắc và đặc biệt là tại tỉnh Hà Giang.

Lượng mưa phổ biến tại TP Hà Giang đặc biệt to, lên tới 347mm. "Đây là lượng mưa trong 24h lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay" - ông Lâm cho biết.

Đoàn công tác kiểm tra tại cầu Thôn Trang, huyện Vị xuyên, Hà Giang. Ảnh: NGỌC HÀ

Lượng mưa lớn khiến mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8m, trên mức báo động 2 là 0,37m. Hiện mực nước đang xuống nhanh, đã dưới báo động 1.

Nhận định về tình hình thời tiết ở miền núi phía Bắc những ngày tới, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên mưa vừa, mưa to sẽ kéo dài hết đêm nay.

Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h. Từ ngày mai, 23-7, mưa trên khu vực này giảm dần.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ nay đến 23-7, mực nước thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 2-4m, sông Lô từ 4-6m.

Trong đợt lũ này, mực nước các sông suối nhỏ và thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức báo động 2-3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, đặc biệt tại TP Hà Giang, Lào Cai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.