GRDP TP.HCM tăng ấn tượng, đạt 1,78 triệu tỉ đồng

(PLO)- Năm 2024, GRDP của TP.HCM đạt 1,78 triệu tỉ đồng, tăng trưởng ấn tượng so với các năm trước. Các số liệu cho thấy cứ 1 km2 trên địa bàn TP.HCM tạo ra 675,4 tỉ đồng giá trị tăng thêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM.

hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Toàn cảnh hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết kinh tế TP năm 2024 tiếp tục phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Quý I tăng 6,79%, quý II tăng 6,53%, quý III tăng 7,36%; quý IV ước tính tăng 7,92%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2024 ước tăng 7,17% so với năm 2023, gần đạt kế hoạch đề ra là tăng từ 7,5 - 8%. GRDP của TP đạt 1,78 triệu tỉ đồng, tăng trưởng ấn tượng so với các năm trước. Các số liệu cho thấy cứ 1 km2 trên địa bàn TP.HCM tạo ra 675,4 tỉ đồng giá trị tăng thêm.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2024 là 508.553 tỉ đồng, đạt 105,3% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2024 là 127.460 tỉ đồng, đạt 84,99% dự toán.

tong-ket-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-5.jpg
Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, báo cáo tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 tăng trưởng ổn định, ước đạt hơn 1.206.261 tỉ đồng, tăng 10,7%. Tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỉ đồng, tăng 18,8%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp ước đạt 46 tỉ USD, tăng 8,3% so năm 2023. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 58,6 tỉ USD, tăng 5,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 7,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp ước đạt hơn 19.935 tỉ đồng, tăng 0,2%.

Số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 52.500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới ước đạt 400.000 tỉ đồng, giảm 1,2% về số lượng, giảm 16,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Có khoảng 4.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 3,6%); 32.500 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 17,2%); 15.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 20,8%).

tong-ket-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-7.jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về giải ngân vốn đầu tư công, TP.HCM phấn đấu giải ngân đến hết tháng 12 đạt 60.944 tỉ đồng (tỉ lệ 76,9%). Đến hết tháng 1-2025, giải ngân đạt là 64.528 tỉ đồng, tỉ lệ 81,4%.

Về đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, ghi nhận xảy ra 4.724 vụ, giảm 962 vụ so với liền kề (tương ứng 16,92%), giảm 265 vụ so với cùng kỳ (tương ứng 5,31%). Đã khám phá 3.246/4.724 vụ (đạt 68,71%), bắt 5.752 đối tượng.

Về tội phạm ma tuý, đấu tranh, khám phá 3.162 vụ, phát hiện 8.163 đối tượng có hành vi vi phạm (tăng 1.085 vụ, tương ứng 52,24% so với cùng kỳ). Tình hình trật tự an toàn giao thông: xảy ra 1.459 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 472 người (số vụ với cùng kỳ giảm 16%; giảm 194 người chết, tương ứng 29%).

tong-ket-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2024-8.jpg
Lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Hải đánh giá kinh tế TP.HCM tiếp tục hồi phục tích cực, chuyển dịch theo hướng hiện đại, có mức tăng trưởng khá. TP đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024; công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm thực hiện.

Các vấn đề bất cập, các điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn. Nhiều dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia có tác động lan tỏa được đưa vào khai thác.

Mặt khác, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như mức tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2023; công tác phối hợp về quản lý thông tin và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng Internet còn khó khăn; tình hình tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng... còn nhiều phức tạp.

Cũng theo ông Hải, dù TP đã nỗ lực tập trung giải quyết các công việc tồn đọng theo thẩm quyền, tuy nhiên tiến độ giải quyết một vài công việc và một số dự án vướng mắc chậm được tháo gỡ; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Năm 2025, TP.HCM xác định chủ đề năm là "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng".

UBND TP.HCM sử dụng 22 nhóm chỉ tiêu (gồm 31 chỉ tiêu thành phần) kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và phân chia thành 5 nhóm.

Cụ thể, nhóm 7 chỉ tiêu về kinh tế; nhóm 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; nhóm 6 chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; nhóm 2 chỉ tiêu về cải cách hành chính; nhóm 1 chỉ tiêu đảm bảo an ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.