GRDP của Khánh Hòa vươn lên đứng thứ 9 cả nước

(PLO)- HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua hai nghị quyết để khẩn trương hoàn thành phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp giữa năm, thảo luận, thông qua các nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp thứ 10. Ảnh: C.T

HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp thứ 10. Ảnh: C.T

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2023, GRDP của tỉnh tăng 7,8%, đứng thứ chín cả nước, đứng thứ hai vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Riêng doanh thu du lịch đạt hơn 12.500 tỉ đồng, tăng gấp 2,3 lần so cùng thời điểm năm trước.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 7.700 tỉ đồng, tương đương 50% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 29.855 tỉ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai quy hoạch quan trọng là quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, công tác trọng tâm.

Trong đó, tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch chung cấp huyện phù hợp; phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh và các huyện.

Cùng với đó, rà soát, xác định, triển khai đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tỉnh Khánh Hòa tăng cường kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của quốc gia, của tỉnh; nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu biểu quyết các nghị quyết quan đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Các đại biểu biểu quyết các nghị quyết quan đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Trong ngày làm việc 20-7, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như quy định mức chi đào tạo cho người trẻ trong các tổ chức kinh tế; hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công, đất đai và danh mục sự nghiệp công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ban hành nghị quyết đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa đạt 28,9% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và 39,6% kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.