GRDP bình quân đầu người Thanh Hóa năm 2022 ước đạt 2.924 USD

(PLO)- Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, dự kiến chất vấn các nội dung ở lĩnh vực an ninh trật tự, nông nghiệp, vật liệu xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, bàn nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Theo ông Hưng, năm 2022, Thanh Hóa đã thông qua 113 nghị quyết, trong đó có những nhiệm vụ mang tính đột xuất, cấp thiết, quan trọng liên quan đến đầu tư công, thực hiện các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.TRUNG

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền gồm các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022…

Ông Hưng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 để làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến diễn ra từ 9 đến 11-12. Các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình, thực hiện công tác tổ chức, cho ý kiến, thảo luận về các báo cáo tờ trình.

Kỳ họp lần này HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung ở lĩnh vực an ninh trật tự, nông nghiệp, vật liệu xây dựng.

Ông Hưng đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, ngắn gọn, có trọng tâm. Chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến diễn ra từ 9 đến 11-12. Ảnh: Đ.TRUNG

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa dự kiến diễn ra từ 9 đến 11-12. Ảnh: Đ.TRUNG

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 41 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về các cơ chế, chính sách lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Xem xét thông qua nghị quyết về thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 – 2025; các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án về cung cấp nước sạch, điều chỉnh các dự án di dân, sắp xếp dân cư; an toàn thông tin mạng; giám sát an ninh; truyền thanh thông minh…

Thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa ước đạt 48.820 tỉ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, thu ngân sách nhà nước tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 48.820 tỉ đồng. Trong đó thu nội địa ước đạt 30.150 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỉ đồng.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51% vượt kế hoạch đề ra và đứng thứ 7 cả nước.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.