Gỡ vướng để xử lý người nghiện lang thang

Tại phiên thảo luận tổ chiều 8-7, kỳ họp thứ 14 của HĐND TP.HCM khóa VIII, một số đại biểu đặt vấn đề về tình hình người nghiện gây ra nhiều vụ trộm, cướp trong tình hình từ đầu năm đến nay, TP chưa đưa được người nghiện nào đi cai nghiện tập trung (như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trên hai số báo ngày 7 và 8-7).

Về vấn đề này, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Hiện nay TP đang quản lý 8.600 đối tượng đang cai nghiện tập trung tại các trung tâm. Số người nghiện ở ngoài cộng đồng (quản lý được) là 3.200 người, trong đó có 2.200 người có việc làm. Do tình hình thực hiện phương pháp cai nghiện tập trung theo quy định mới (Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ 1-1-2014) chưa có đầy đủ hướng dẫn nên từ đầu năm đến nay chưa đưa được đối tượng nghiện nào đi cai nghiện bắt buộc. Dự kiến từ đây đến cuối năm, các trung tâm cai nghiện sẽ còn cho về cộng đồng 4.500 đối tượng.

Ông Dũng cũng dự báo đến cuối năm, tình hình ma túy sẽ diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Nghị định 221/2013 quy định người nghiện lang thang (không có nơi cư trú nhất định) phải được giao cho tổ chức xã hội quản lý họ trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức xã hội nào quản lý đối tượng nghiện lang thang thì không quy định rõ.

Để giải quyết vấn đề này, ông Dũng cho biết đã tham mưu cho UBND TP tạm thời bổ sung công năng cho Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu sẽ quản lý đối tượng này trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. UBND TP cũng đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH để xin ý kiến nhưng chưa có phản hồi. Nếu Bộ đồng ý thì đây là trung tâm đầu tiên tiếp nhận đối tượng này.

l Cùng ngày, tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội cho hay trong sáu tháng đầu năm 2014, số tội phạm ma túy và đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại Đà Nẵng đều tăng (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2013). Tuy nhiên, việc đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hiện nay đang gặp nhiều bất cập, vướng mắc do thực hiện theo các quy định mới, trong khi đó các hướng dẫn liên quan chưa đầy đủ. Nguyên nhân trên đã dẫn đến tình trạng học viên vào trung tâm cai nghiện thì ít mà người nghiện ở ngoài cộng đồng thì nhiều. Ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Đà Nẵng, đề xuất: “Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của trung ương, đề nghị TP có giải pháp linh hoạt, rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thủ tục để đưa người sử dụng ma túy trái phép vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

T.MẬN - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.