Gỡ 'nút thắt' để công nhân xây dựng mua được nhà ở xã hội

(PLO)- Dù chính sách nới lỏng, công nhân xây dựng vẫn khó mua nhà ở xã hội do rào cản từ việc thiếu hợp đồng lao động và đặc thù làm việc tự do.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nghiên cứu chính sách hỗ trợ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận chính sách của công nhân ngành xây dựng”.

nha-o-xa-hoi-2.jpg
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tọa đàm được triển khai trong khuôn khổ đề án “Chính sách và chương trình hỗ trợ công nhân ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình một số doanh nghiệp xây dựng tại TP.HCM”, với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Đáng chú ý, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã chỉ ra rào cản lớn nhất đối với công nhân xây dựng trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.

Theo đó, Nghị định 136/2026 đã nâng mức trần thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng và công nhân xây dựng là một trong những nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ.

“Tuy nhiên, họ không có hợp đồng lao động, thậm chí có phần không muốn ký kết hợp đồng lao động, mà không có hợp đồng thì không thể vay để mua nhà”- ông Tình nói.

nha-o-xa-hoi-1.jpg
PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: NGỌC QUYÊN

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình cho biết nguyên nhân đến từ hai phía, nhưng lý do lớn nhất là vì công nhân xây dựng không muốn bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động, thay vào đó họ muốn hưởng lương theo tuần và có thể dễ dàng chuyển công trình khác để tìm việc làm.

Để tháo gỡ, ông Tình cho rằng trước hết xã hội phải đánh giá được tầm quan trọng của công nhân xây dựng. Nhà nước cần kiểm tra các công trình xây dựng để các công ty siết chặt việc ký hợp đồng. Cùng với đó, tăng thêm các buổi làm việc, thảo luận để công nhân xây dựng hiểu được quyền lợi, trách nhiệm khi ký kết hợp đồng lao động.

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình cũng kiến nghị Nhà nước có ưu đãi để cho công ty xây dựng hay các nhà đầu tư bất động sản xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, từ đó giải quyết bài toàn về an sinh xã hội cho ngành xây dựng, một ngành rất quan trọng trong việc phát triển đất nước.

TS. Đinh Thị Ngọc Bích, chuyên gia tư vấn và thành viên độc lập Tiểu ban Phát triển bền vững Coteccons, nhận định xây dựng là ngành sử dụng lao động lớn, nhiều rủi ro và có nhiều lao động di cư. Công nhân xây dựng cũng thường nằm trong chuỗi thầu phụ nên khó tiếp cận quyền lợi, theo số liệu cho thấy có khoảng 82% lao động cả nước nằm ở khu vực tư nhân.

“Hiện đang có khoảng trống lớn giữa chính sách và thực thi tại các công trường”- bà nhận định. Do đó bà khuyến nghị cần tăng cường đào tạo về quyền và cơ chế phản hồi cho công nhân, mở rộng cơ chế giám sát độc lập trong chuỗi cung ứng.

Dù chiếm số lượng áp đảo trong lực lượng lao động, công nhân xây dựng hiện vẫn là nhóm yếu thế trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ an sinh. Tại tọa đàm, các chuyên gia đồng loạt khẳng định việc kiện toàn khung chính sách và thị trường lao động cho đối tượng này là nhiệm vụ không thể trì hoãn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.