Giúp ngư dân an tâm khi đánh bắt trên biển

(PL)- Tại hội thảo khoa học “Pháp luật quốc tế về đánh bắt cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng ở biển Đông” được tổ chức bởi khoa Luật quốc tế, ĐH Luật TP.HCM sáng 19-6.

Các chuyên gia đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc khai thác, sử dụng môi trường biển và đại dương ở các lĩnh vực hợp tác quốc tế như đánh bắt cá, an ninh biển và môi trường biển tại biển Đông và trên thế giới.

Tại hội thảo, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế của ĐH Luật TP.HCM, TS Ngô Hữu Phước, nhấn mạnh đây chính là ba lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Việt Nam với tính chất là một quốc gia ven biển cũng đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ các vấn đề này.

PGS-TS Lê Kế Lâm, Chuẩn Đô đốc, nguyên Phó Tham mưu trưởng tác chiến hải quân nhân dân Việt Nam, nêu vấn đề gần đây có nhiều tàu đánh bắt cá nước ngoài xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng đồng thời cũng có tình trạng các tàu thuyền đánh cá Việt Nam xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế nước khác.

“Việc đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam đang còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Để giải quyết được, các lực lượng chức năng cần tổ chức phổ biến tới tận người dân những nội dung cốt lõi liên quan đến hoạt động của ngư dân Việt Nam theo pháp luật” - ông Lê Kế Lâm nhận định.

Bên cạnh đó, theo TS Ngô Hữu Phước, hiện nay việc hợp tác đánh bắt cá trên các vùng biển chồng lấn chưa được phân định cũng là một giải pháp tạm thời nhưng có thể vừa bảo vệ được ngư dân, đồng thời tạo tiền đề tiến tới các thỏa thuận phân định quan trọng hơn. Việc thiết lập những mô hình này sẽ hạn chế xung đột, căng thẳng giữa các bên liên quan cũng như giúp duy trì mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp của các nước khi những tranh chấp về chủ quyền trên biển đang diễn ra rất căng thẳng và phức tạp trong thời gian gần đây.

Một yêu cầu cấp thiết khác là tổ chức các buổi tập huấn kiến thức cho ngư dân sử dụng các thiết bị trên tàu, định vị vệ tinh, thông tin cứu hộ để giúp ngư dân xác định được vị trí của mình trong vùng đánh bắt cá cho phép. Không những thế, các lực lượng có liên quan cần quan tâm thường xuyên và kịp thời hơn, giúp ngư dân Việt Nam an tâm và vững vàng hơn khi đánh cá ở vùng biển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.