Giông lốc ở nhiều tỉnh phía Bắc, hàng trăm nhà tốc mái, lúa, ngô gãy đổ

(PLO)- Giông lốc vào đêm 30-4, rạng sáng 1-5 đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà ở Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ... gây thiệt hại về tài sản hoa màu của người dân hàng tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 30-4 và rạng sáng 1-5, tại nhiều tỉnh phía Bắc xảy ra giông lốc làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, nhiều hecta hoa màu của người dân bị đổ gãy, ước tính thiệt hại cả chục tỉ đồng.

1 người bị sét đánh tử vong ở Yên Bái.jpg
Nhiều ngôi nhà ở Yên Bái bị tốc mái do trận giông lốc tối 30-4. Ảnh: PV

Tại Lào Cai: Theo thông tin từ UBND tỉnh này, trận giông lốc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều nhà ở bị tốc mái, hư hại hoa màu của người dân.

Trong đó, 249 nhà bị tốc mái tập trung tại các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng, TP Lào Cai và thị xã Sa Pa. Tại huyện Văn Bàn giông lốc cũng khiến một trường học bị tốc mái, 20 m tường bao đổ sập, hai nhà văn hoá thôn bản bị hư hỏng.

Ngoài ra giông lốc còn làm hư hỏng công trình thủy lợi, gãy đổ tám cột điện, cột cáp treo viễn thông, thiệt hại 29,2 ha ngô tại TP Lào Cai, huyện bảo Thắng, huyện Văn Bàn.

Chính quyền Lào Cai ước tính thiệt hại do trận giông lốc gây ra trên 10 tỉ đồng.

Tại Yên Bái: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trận mưa to kèm theo giông lốc đã làm một người tử vong do sét đánh, 76 nhà tốc mái (ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên), 69 ha lúa, ngô và cây lâm nghiệp ở huyện Trấn Yên bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Người tử vong là ông Mè Văn Th, 45 tuổi, ngụ tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Giông lốc ở nhiều tỉnh phía Bắc, hàng trăm nhà tốc mái, lúa, ngô gãy đổ
Nhiều diện tích ngô ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đổ gãy. Ảnh: PV

Tại Phú Thọ: UBND huyện Hạ Hòa cho biết trận giông lốc đêm 30-4 khiến 30 nhà dân bị tốc mái (tập trung ở xã Đan Thượng, Lang Sơn, Vĩnh Chân, Hà Lương, Gia Điền và Ấm Hạ...); năm trường học, tám nhà văn hóa cũng ở vào hoàn cảnh tương tự.

Ngoài ra, trận giông lốc cũng khiến hơn 20 ha tích lúa bị ảnh hưởng, hơn 21 ha ngô và 19 ha cây lâm nghiệp, 12 cột điện hạ thế bị đổ, gãy...

Sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền các địa phương đã thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực nước biển 1.500 m nên ngày và đêm 1-5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.