Giông lốc đánh chìm 9 thuyền nan, 1 người mất tích, hàng nghìn ha lúa đổ rạp

(PLO)- Mưa lớn kèm giông lốc đã khiến hàng nghìn hecta lúa ở Quảng Bình bị gãy đổ, nhiều thuyền nan đang đánh bắt trên biển bị sóng đánh chìm, một ngư dân đang mất liên lạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Giông lốc đánh chìm 9 thuyền nan, 1 người mất tích, hàng nghìn ha lúa đổ rạp

Ngày 8-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, mưa lớn kèm theo giông lốc đã đánh chìm chín thuyền nan của ngư dân hai xã Ngư Thuỷ và Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ khi đang đánh bắt hải sản trên biển.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 8-5, 9 thuyền nan gồm 10 ngư dân trên địa bàn hai xã Ngư Thuỷ và Ngư Thuỷ Bắc khi đang đánh bắt hải sản cách bờ biển khoảng 3-5 hải lý thì bất ngờ bị giông lốc và mưa lớn đánh chìm.

Thời điểm này, có 9 ngư dân may mắn vào bờ an toàn và 1 ngư dân chưa liên lạc được. Người này được xác định là ông Nguyễn Văn Thoảng (52 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ).

Các thuyền nan tại bãi biển xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ. Ảnh: B.T

Các thuyền nan tại bãi biển xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thuỷ. Ảnh: B.T

Các cán bộ chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang triển khai lực lượng với ba tổ công tác, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra bờ biển và thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm.

Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra vào rạng sáng ngày 8-5 trên Quảng Bình cũng khiến hàng ngàn hecta lúa đang thời kỳ thu hoạch bị gãy đổ.

Theo thống kê ban đầu, giông lốc đã làm nhiều diện tích lúa và hoa màu tại huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa bị ảnh hưởng. Trong đó huyện Lệ Thủy là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với hàng ngàn hecta lúa đang trong thời kỳ ngậm sữa bị ngã đổ gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại và vận động bà con ra đồng, nơi nào lúa đã chín mà ngã rạp thì khẩn trương thu hoạch để giảm thiệt hại, vùng lúa gãy đổ thì có các biện pháp bằng thủ công, nâng đỡ lên và cho tiêu nước để giảm thiệt hại do lúa ngập úng lên mầm. Đồng thời, tiến hành rà soát để sau này có các chính sách hỗ trợ cho bà con.

Hàng nghìn hecta lúa của tỉnh Quảng Bình bị gãy đổ sau trận giông lốc. Ảnh: B.T

Hàng nghìn hecta lúa của tỉnh Quảng Bình bị gãy đổ sau trận giông lốc. Ảnh: B.T

Hiện, Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đang thống kê thiệt hại và chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục diện tích bị đổ rạp bằng cách thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm. Những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thu hoạch sớm nhằm bảo đảm năng suất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.