Giới thiệu bạn vay tiền, phải oằn lưng trả thay

(PL)- Ngày 20-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bà Ôn Thị Kim Loan.

Tòa buộc ông Võ Văn Hiệp (người liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Huỳnh Minh Đạt thực hiện) phải liên đới bồi thường 500 triệu đồng mà ông Hiệp đã giới thiệu cho Đạt vay của bà Loan trước đó.

Đạt không có mặt tại phiên phúc thẩm. Nhiều lần tòa triệu tập nhưng Đạt không đến. Theo tòa, kháng cáo của bà Loan chỉ liên quan đến phần dân sự mà không đề cập đến hành vi phạm tội của Đạt nên dù vắng mặt Đạt thì tòa vẫn xét xử được.

Theo hồ sơ, Đạt là giám đốc Công ty HĐ chuyên mua bán, sửa chữa ĐTDĐ và cho vay cầm cố tài sản. Từ tháng 7-2010, Đạt mượn tiền nhiều người để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Dù việc kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán nhưng đến cuối năm 2010, Đạt tiếp tục vay gần 26 tỉ đồng và hơn 14.000 USD của 16 người rồi bỏ trốn.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã phạt Đạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc Đạt trả lại toàn bộ số tiền đã lừa của các nạn nhân, trong đó phần bà Loan là hơn 3 tỉ đồng.

Bà Loan đã kháng cáo yêu cầu ông Hiệp phải liên đới bồi thường 500 triệu đồng vì cho rằng do ông Hiệp giới thiệu nên bà mới biết Đạt và cho vay tiền. Hơn nữa, ông Hiệp đã làm chứng và cùng ký tên vào hợp đồng vay thì phải có trách nhiệm.

Tại tòa phúc thẩm, ông Hiệp phủ nhận những điều bà Loan trình bày. ông Hiệp cho rằng mình chỉ là bạn của Đạt. “Khi biết Đạt cần tiền tôi mới giới thiệu cho Đạt vay. Còn quy trình vay, hợp đồng vay và các thỏa thuận thì tôi không biết. Tôi không có trách nhiệm phải thay Đạt bồi thường vì tiền mà Đạt vay tôi đâu có được xài” - ông Hiệp nói.

Theo tòa phúc thẩm, ông Hiệp có ký tên vào bên dưới bản hợp đồng. Từ đó cho thấy ông Hiệp có liên quan đến 500 triệu đồng mà bà Loan cho Đạt vay. Hơn nữa, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đều khẳng định ông Hiệp là người có liên quan trong số tiền này. Những người làm chứng cũng thừa nhận điều này. Vì thế dù không rõ 500 triệu đồng Đạt vay của bà Loan sử dụng vào mục đích gì, ông Hiệp có được hưởng gì từ tiền đó hay không nhưng ông Hiệp vẫn phải có trách nhiệm với việc làm của mình.

NGỌC THÂN - PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.