Gìn giữ bình yên là giữ vững niềm tin của dân

(PLO)- Những ngày này, đi trên các tuyến đường ở TP.HCM, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại các khu dân cư, chung cư, nhà trọ, tuyến đường trọng điểm hay những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự hiện diện ấy không phải là hoạt động tuần tra thông thường mà là một phần của cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” do Công an TP.HCM triển khai từ ngày 15-5 đến 30-6-2026.

Xuất phát từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 về mục tiêu xây dựng TP văn minh, không ma túy, Công an TP.HCM đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt. Tinh thần xuyên suốt của đợt cao điểm là “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”.

Bởi hơn ai hết, lực lượng công an hiểu rằng ma túy chính là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Khi ma túy len lỏi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học thì hậu quả không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cả xã hội.

Đằng sau những con số về các vụ án được khám phá, các đường dây ma túy bị triệt phá hay những địa bàn được làm sạch là biết bao nỗ lực thầm lặng của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM.
Trong suốt thời gian cao điểm, nhiều người gần như lấy đơn vị làm nhà, túc trực ngày đêm tại địa bàn. Không ít cán bộ, chiến sĩ phải tạm gác việc riêng, xa gia đình, xa vợ con để tập trung cho nhiệm vụ.

Điều đáng ghi nhận là cuộc chiến này không chỉ có lực lượng công an. Người dân TP.HCM đã và đang trở thành những “tai mắt” quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều chủ nhà trọ chủ động thông báo cho công an khi phát hiện người thuê có biểu hiện nghi vấn.
Nhiều người dân mạnh dạn cung cấp những nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM cũng quán triệt phương châm gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.
Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.

45 ngày đêm chưa phải là đích đến cuối cùng. Nhưng những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, sự bình yên trên từng tuyến phố và niềm tin ngày càng lớn của người dân chính là nền tảng quan trọng để TP.HCM từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.