GS-TSKH NGUYỄN MẠI:

Giấy phép con đang làm khổ doanh nghiệp

Cuộc đấu tranh chống giấy phép con ngăn chặn đầu này mọc đầu khác. Thủ tướng kêu gọi làm thế nào để doanh nghiệp (DN) dễ thở hơn nhưng bên dưới không làm.

Không có giấy phép con làm sao DN đến bộ, ngành xin xỏ được. Chính phủ cần luật hóa giấy phép con bằng một luật riêng, đồng thời ban hành nghị định hướng dẫn thủ tục thực hiện giấy phép và cơ quan cấp phép. Cơ quan quản lý nhà nước luôn vin vào lý do bảo vệ quyền lợi người dân, quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên thực tế không phải như vậy.

Ngay trong lĩnh vực nông nghiệp, dù có rất nhiều giấy phép con nhưng rất nhiều lô hàng sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu của chúng ta bị trả về. Để đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tốt hay không tốt không phụ thuộc vào giấy phép con mà căn bản phải cải cách một cách cơ bản nền nông nghiệp. Cần tổ chức lại sản xuất, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quốc tế và thực hiện chứ không phải giấy phép con.

(Theo Giáo Dục Việt Nam)

Ông HOÀNG VĨNH BẢO, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

Một số trang tin điện tử gây bức xúc xã hội

Hoạt động tích cực của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã góp phần vào việc truyền tải kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước tới cộng đồng người sử dụng Internet; giúp môi trường thông tin trở nên đa dạng, nhiều chiều, góp phần thay đổi cách tiếp nhận và cung cấp thông tin của nhiều tổ chức, cá nhân. Đây cũng là lĩnh vực có khá nhiều cá nhân, tổ chức khởi nghiệp thành công, vươn tầm ra thế giới, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh những mặt mạnh, truyền thông xã hội vẫn tồn tại hạn chế, một phần do DN chủ quan chỉ dựa trên hệ thống quản lý tự động, một phần do các DN còn chạy theo câu view quảng cáo nên chưa chú trọng bố trí kiểm duyệt bằng nhân sự nên vẫn để xảy ra tình trạng đưa tin tiêu cực dày đặc, tạo thành bức tranh xã hội u ám. Nhiều thông tin bôi nhọ đời tư cá nhân, thông tin vi phạm bản quyền vẫn còn khá phổ biến trên nhiều trang tin và mạng xã hội, gây bức xúc cho xã hội.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.