Giáo viên tập trung phản đối khai thác cát sẽ bị xử lý

(PLO)- UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giáo viên không tập trung đông người gây cản trở hoạt động khai thác, vận chuyển cát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận UBND huyện này có công văn quán triệt, nhắc nhở giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện không tập trung đông người, tập trung gây ra các hoạt động vi phạm pháp luật.

tập trung đông người.jpg
Người dân đóng cọc giữa đường phản đối vận chuyển cát. Ảnh người dân cung cấp

Theo UBND huyện Krông Bông, thời gian qua, trên địa bàn xã Hòa Phong, huyện Krông Bông có tình trạng tập trung đông người, cản trở hoạt động khai thác, vận chuyển cát của Công ty TNHH Ngọc Hùng (có trụ sở ở xã Hòa Phong), gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; trong đó có sự tham gia của nhân viên trường học.

UBND huyện Krông Bông yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện quán triệt, nhắc nhở giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn không tham gia các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động vi phạm pháp luật khác gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi thêm với PV, chủ tịch UBND huyện Krông Bông nói công văn của huyện mang tính chất nhắc nhở các giáo viên, nhân viên các trường học không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật chứ không cấm.

Theo ông Lê Văn Long, Công ty TNHH Ngọc Hùng đã được cấp phép khai thác cát. Nếu quá trình khai thác có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì người dân, kể cả giáo viên có quyền phản ánh để cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên việc phản ánh phải đúng quy định pháp luật

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.