Giáo viên dạy lái xe bị phạt kịch khung về nồng độ cồn

(PLO)- Một giáo viên dạy thực hành lái xe của Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình vừa bị xử phạt kịch khung về nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, một giáo viên dạy thực hành lái xe của Trường Cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình vừa bị xử phát kịch khung do vi phạm về nồng độ cồn.

Người này là ông TXM (43 tuổi), giáo viên dạy thực hành lái xe Trường Cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.

Giáo viên tập lái bị phạt kịch khung về nồng độ cồn
Một số trường hợp tại Quảng Bình bị phạt kịch khung về nồng độ cồn. Ảnh: B.THIÊN

Vào lúc 19 giờ 25 phút, ngày 10-12-2023, tại đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT phát hiện ông M điều khiển xe ô tô tập lái có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được trong hơi thở của ông M vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Do mức phạt hành chính vượt quá thẩm quyền, tổ công tác đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền.

Với lỗi vi phạm nói trên, ông M bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính theo quy định.

Đồng thời, ông M cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Phòng CSGT Công an tỉnh đã gửi thông báo lỗi vi phạm của ông M về cho Trường Cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.