Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ tinh gọn hệ thống tổ chức

(PLO)- Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tinh gọn hệ thống tổ chức để đồng hành cùng dân tộc, hướng đến phục vụ tốt nhất cho Tăng Ni và Phật tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị sinh hoạt giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam ngày 2-3, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thông báo về vấn đề tinh gọn hệ thống bộ máy Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội).

Theo đó, Giáo hội cũng thực hiện tinh gọn hệ thống tổ chức để đồng hành cùng dân tộc, đạt được hiệu quả, hiệu năng nhằm hướng đến phục vụ tốt nhất cho Tăng Ni và Phật tử.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết trước mắt Giáo hội tiếp thu tất cả các ý kiến và cần có lộ trình để thực hiện đề án tinh gọn tốt nhất.

giao-hoi-phat-giao-tinh-gon-he-thong-to-chuc-de-dong-hanh-cung-dan-toc-2.jpg
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo. Ảnh: Giacngo.vn.

Theo Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội hưởng ứng việc tinh gọn bộ máy hành chính và xây dựng mô hình hai cấp.

Theo lộ trình dự kiến đến 30-6-2025 cơ bản các quận huyện, xã được sáp nhập, đến ngày 30-8-2025 các đơn vị được sáp nhập đi vào hoạt động, không còn đơn vị hành chính cấp huyện.

Nghị quyết Đại nghị của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Nghị quyết Kỳ 4, Khóa IX GHPGVN đã nêu về vấn đề tinh gọn. Do đó, sau Hội nghị sinh hoạt Giáo hội các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc, Giáo hội sẽ có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản; trên tinh thần này, sẽ không tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện.

Dự kiến, Hội đồng Trị sự sẽ có văn bản hướng dẫn chính thức vào cuối tháng 3-2025, theo tinh thần tinh gọn, mô hình hai cấp sẽ hướng đến tăng hiệu quả và nâng cao vai trò của hành chính Giáo hội.

Giáo hội Phật Giáo
Các đại biểu lắng nghe chia sẻ về tinh gọn hệ thống bộ máy Giáo hội Phật giáo. Ảnh: Giacngo.vn.

Phát biểu đúc kết tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng nhấn mạnh Giáo hội hưởng ứng việc tinh gọn theo chủ trương của Nhà nước, sẽ không còn Giáo hội cấp huyện, thay vào đó sẽ có đại diện theo phường, xã để dễ quản lý.

Hội đồng Trị sự cũng tiếp thu các ý kiến để tu chỉnh Hiến chương lần thứ 8 nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với thực tiễn xã hội và sẽ trình dự thảo Hiến chương sửa đổi tại Hội nghị Kỳ 5, Khóa IX GHPGVN.

Việc triển khai tổ chức Đại giới đàn theo cụm, khu vực được tiến hành trong thời gian tới cũng cần hướng đến việc các tỉnh thành sáp nhập để phù hợp với chủ trương của Giáo hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.