Giao dự án di tích lịch sử cho tư nhân trái quy định

(PL)- Qua rà soát, tỉnh Khánh Hòa thừa nhận việc giao dự án khu căn cứ cách mạng cho doanh nghiệp tư nhân khai thác là trái quy định.

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Xuân Thơm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng, xác nhận doanh nghiệp (DN) này vẫn đang quản lý, khai thác dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Đây là dự án bị người dân, cán bộ phản ứng vì bị đặt sai tên, giao cho một DN tư nhân quản lý, khai thác và tỉnh đang thực hiện các bước để lấy lại dự án này vì bị chủ đầu tư mang đi liên kết, liên doanh sai quy định.

Biến dự án giáo dục truyền thống thành khu du lịch

Trước đây, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy xây dựng, tái hiện căn cứ Đồng Bò thành một “bảo tàng sống” để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Sau khi Tỉnh ủy chấp thuận, tháng 5-2008, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sử dụng 25 ha đất và làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng từ ngân sách. Đây là dự án đặc biệt nên được tối giản thủ tục.

Cuối năm 2018, dự án đi vào hoạt động nhưng có tên là “Mật khu Đá Hang”. Tại khu vực dự án, không hề có “bảo tàng sống” với hiện vật, sự kiện, địa danh, nhân vật lịch sử như dự án đề ra mà thay vào đó là một khu du lịch sinh thái với các dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống…

Điều lạ nữa là dự án được giao cho Công ty TNHH Hải Đăng quản lý, khai thác. DN này cũng là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Hải Đăng (còn gọi là Galina Lake View) nằm ngay bên cạnh. Dù là hai dự án nhưng chỉ có một cổng vào, được bán vé đồng hạng 50.000 đồng/lượt. Trong khi đó, mục đích của việc đầu tư dự án tái hiện khu căn cứ Đồng Bò là để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phục vụ miễn phí đối với khách tham quan.

Dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò bị đổi thành khu du lịch với tên gọi “Mật khu Đá Hang”. Ảnh: XĐ

Liên kết rồi tự đổi tên khu di tích

Giải thích về việc trên, ông Lê Xuân Thơm cho hay: Công ty quản lý, khai thác dự án là căn cứ vào hợp đồng liên kết với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ký vào tháng 4-2015.

Theo hợp đồng này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (bên A) dùng quyền quản lý, khai thác khu đất, tài sản đầu tư trên đất tại khu di tích để liên kết hợp tác với Công ty TNHH Hải Đăng (bên B). Tổng kinh phí bên A đã đầu tư vào dự án là gần 23 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để xây dựng nhiều hạng mục. Bên A giao cho bên B làm trưởng ban điều hành dự án, duy tu,  bảo dưỡng công trình, duy trì hoạt động khu di tích, trực tiếp tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh du lịch… Bên B được phép hợp tác với các đối tác khi được sự đồng ý của bên A. Đổi lại, bên A được nhận một khoản phí. Thời hạn hợp đồng là 25 năm kể từ ngày bên B nhận bàn giao khu đất của bên A.

Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, trước khi ký hợp đồng liên kết một năm, vào tháng 3-2014, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lập “biên bản tạm bàn giao mặt bằng khu đất và tài sản trên đất” của dự án cho Công ty Hải Đăng và chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương, cho phép liên kết đầu tư xã hội hóa, mở rộng, khai thác khu di tích căn cứ Đồng Bò. Một tháng sau, hai đơn vị đã lập biên bản thỏa thuận liên kết khai thác khu di tích.

Theo ông Lê Xuân Thơm, Công ty Hải Đăng đã thực hiện song song hai dự án là tái hiện căn cứ Đồng Bò và khu du lịch sinh thái Hải Đăng (Galina Lake View). Cả hai dự án chỉ có một cổng vào và được đặt tên là “Mật khu Đá Hang” để quảng bá cho dự án.

Tên gọi mới này bị nhiều lão thành cách mạng, cán bộ tỉnh Khánh Hòa phản ứng dữ dội vì không đúng với lịch sử và ý nghĩa chính trị của chiến khu Đồng Bò. Về việc này, ông Thơm thừa nhận tên “Mật khu Đá Hang” là do ông tự đặt. “Do không tìm hiểu thông tin nên tôi đã đặt sai tên của khu căn cứ Đồng Bò. Tôi đã tháo gỡ tên “Mật khu Đá Hang”” - ông Thơm nói.

Ghi nhận của PV, tấm biển lớn có dòng chữ “Mật khu Đá Hang” đúc bằng xi măng cốt thép dựng trước cổng vào hai dự án đã bị đập vỡ. Thay vào đó, cổng vào hai dự án được gắn tên là Galina Lake View.

Theo phản ánh của nhiều người, từ khi dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò đi vào hoạt động, tất cả du khách khi vào cổng đều phải mua vé 50.000 đồng/người. Sau khi bị phản ứng, mới đây khu di lịch Galina Lake View dựng tấm bảng thông báo không thu phí vào cổng đối với khách đến thăm khu di tích lịch sử Đồng Bò. Tuy nhiên, khách phải đăng ký tại lễ tân khu du lịch Galina Lake View.

Liên kết trái quy định

Sau khi phát sinh nhiều phản ứng, Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện dự án. Trong báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thừa nhận là theo quy định, quân đội không được dùng tài sản nhà nước để liên doanh, liên kết.

Theo đề nghị của Sở KH&ĐT, cuối tháng 8-2018, UBND tỉnh có công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thủ tục, trình UBND tỉnh giao tài sản dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa (thuộc Sở VH&TT) quản lý, sử dụng theo quy định. Sau khi Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, quản lý toàn bộ tài sản dự án sẽ lập phương án liên doanh, liên kết với các DN có đủ nguồn lực, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Tiếp đó, tháng 10-2018, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lập hồ sơ trình cơ quan quản lý cấp trên để đề nghị Bộ Tài chính ra quyết định điều chuyển tài sản thuộc dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò theo quy định.

Thông tin với báo chí, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho hay cơ quan này đã có công văn đề nghị cấp trên điều chuyển tài sản dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa…

Thu hồi dự án cạnh di tích Đồng Bò

Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT Khánh Hòa, ngày 20-2, cơ quan này đã ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Hải Đăng. Lý do chấm dứt hoạt động là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư. Quyết định yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án theo quy định. Đây là dự án do Công ty TNHH Hải Đăng làm chủ đầu tư, nằm ngay cạnh và có cùng cổng vào với dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.