Gian lận điểm ở Hòa Bình: Kỷ luật phó giám đốc công an tỉnh

(PLO)- Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật vì có trách nhiệm trong bê bối gian lận điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Liên quan đến bê bối gian lận điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một loạt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đáng chú ý, trong số này có Đại tá Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ;Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ảnh: CAND

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Thành giữ cương vị Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh Hòa Bình.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác bảo đảm ANTT, an toàn cho kỳ thi nhưng phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình được xác định đã chưa sâu sát, chưa chấp hành đầy đủ nhiệm vụ theo quyết định phân công của chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Thành đã không báo cáo, đề xuất với chủ tịch UBND tỉnh thay người khác khi đi học theo triệu tập của Bộ Công an.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định việc Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ, ông Thành phải liên đới chịu trách nhiệm. Do đó, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành bằng hình thức khiển trách.

Ngoài phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lương (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT); khiển trách bà Đinh Thị Hường (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT).

Đồng thời, ông Trần Duyên Hải (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) và 20 cán bộ Ủy viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tại tỉnh Hòa Bình phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt cũng như nơi công tác.

Đề nghị cách chức giám đốc Sở GD&ĐT

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Cửu (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; không kịp thời phát hiện ra những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục.

Từ đó để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong hai năm 2017-2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh nhà; gây bức xúc trong xã hội, làm mất đi cơ hội của các thí sinh khác vào các trường ĐH, CĐ chính quy…

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT) bằng hình thức cách chức.

Ông Đắc đã thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; bố trí thành viên tại một số ban của Hội đồng thi sai Quy chế thi; giao nhiệm vụ cho trưởng, phó Ban phúc khảo chưa đúng với quy chế thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền để một số cán bộ chấm thi cấu kết với nhau can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh trong hai năm 2017-2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.