Giãn cách xã hội thêm 14 ngày, người dân Trà Vinh không ra đường sau 18 giờ

(PLO)- Để tiếp tục truy vết, khống chế, hạn chế lây lan dịch COVID-19, tỉnh Trà Vinh tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày; người dân không ra đường sau 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau.

Ngày 1-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

Qua 14 ngày triển khai thực hiện thực hiện giãn cách xã theo tinh thần Chỉ thị số 16 các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đa số người dân đều chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội từng lúc, từng nơi việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc, người dân, doanh nghiệp vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác, tình trạng tập trung người vượt số lượng quy định, các chợ chưa được kiểm soát tốt, nhất là các chợ trên địa bàn TP Trà Vinh…

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HỒ GIANG

Bên cạnh đó, một số người nhiễm bệnh từ ngoài tỉnh về địa bàn, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ nên dẫn đến lây lan trong cộng đồng tạo ra chuỗi ca bệnh COVID-19 tăng nhanh phải khoanh vùng phong tỏa, cách ly đến quy mô toàn xã, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống của người dân, một số ca bệnh phát sinh trong một số cơ sở sản xuất cần phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan.

Thực hiện Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thêm 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 02-8 theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, ấp, khóm giãn cách với ấp khóm, xã giãn cách với xã... "Ai ở đâu ở yên chỗ ấy".

Mọi người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (trừ các trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ, chuyên chở, tiếp nhận, chuyển giao hàng hóa thiết yếu... và các vấn đề cấp thiết khác).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.