Giảm giá đồ ăn, thức uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng vụ hàng không miền Nam yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá thức ăn, nước uống và cần mở thêm điểm cung cấp nước uống công cộng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước bức xúc của người dân về giá cả “trên trời” của đồ ăn, thức uống tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 14-7, Cảng vụ Hàng không miền Nam - Cục hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vấn đề này.

Giảm giá đồ ăn, thức uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Bà Trần Thụy Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang cung cấp thức ăn, nước uống cho hành khách tại ga quốc tế và quốc nội phải đưa các mặt hàng thiết yếu như mì gói về giá cả phù hợp hoặc giảm giá các mặt hàng cơm, phở, bún... Đồng thời, cần có các điểm cung cấp nước uống công cộng cho người dân trong lúc chờ ra máy bay.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang có 3 DN cung cấp dịch vụ thức ăn, nước uống, trong đó có Công ty Autogrill (VFS) và Công ty Sóng Việt. Thời gian qua, hành khách liên tục phản ánh giá đồ ăn, thức uống cao hơn ngoài thị trường. Chẳng hạn, ở ga quốc nội, bánh mì kẹt thịt VFS bán từ 50.000-67.000 đồng/ổ, nước tinh khiết đóng chai 0,5 lít có chỗ bán tới 29.000 đồng/chai. Ở khu cách ly ga đi quốc tế, một trái dừa giá hơn 100.000 đồng, phở có giá 89.000 đồng/tô

Theo các DN, giá trên đã tính theo giá vốn (chiếm tới 65%) cộng với tiền thuê mặt bằng (ở ga quốc nội từ 600.000-720.000 đồng/m2/tháng, ở ga quốc tế là 60 USD/m2/tháng) và các chi phí khác. Trước khi ra mức giá trên, các DN cũng đã khảo sát ở sân bay các nước như Thái Lan, Singapore, Campuchia... và một số khu vực mặt tiền đường Trường Sơn cạnh sân bay. Do đó, các DN cho rằng giá bán trong khu vực ga quốc tế, quốc nội không cao. .

Tại cuộc họp, Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị các DN giảm giá dịch vụ nước uống, thức ăn tại khu vực ga quốc nội. Cụ thể, các loại nước tinh khiết, nước ngọt không quá 20.000 đồng/chai, đồ uống các loại như sinh tố, cà phê giảm từ mức tối đa 59.000 đồng/ly xuống còn 50.000 đồng/ly. Các loại bún, miến, phở, cơm giảm từ mức tối đa 89.000 đồng/phần xuống còn 55.000 đồng/phần…

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.