Giảm dùng xe công nhưng nhà công vẫn bị chiếm dụng

(PL)- Có tỉnh tự chấm điểm đạt 100/100, tức là không có lãng phí (?).

Chiều 12-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) nghe Chính phủ báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2018 nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc tự đánh giá, tự chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể, Bình Định tự chấm đạt 84/100 điểm, Bình Dương: 75/100, Đà Nẵng: 99/100, Gia Lai: 91/100, Hà Nội: 94/100 và đặc biệt Khánh Hòa đạt 100/100... Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ nhận định một số bộ, ngành, cơ quan trung ương chưa thực hiện nghiêm việc chấm dứt sử dụng nhà, đất cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết; chưa thực hiện di dời các hộ gia đình bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cạnh đó, một số đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vẫn giữ lại trụ sở cũ để bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng.

Theo Chính phủ, trong năm 2019 sẽ thực hiện tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách 10%; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, lễ hội, lễ kỷ niệm...

Chính phủ cũng “hứa” sẽ hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài… Đặc biệt sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Đáng chú ý, trong năm 2019 Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng. Cạnh đó là việc hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp lại, xử lý ô tô theo tiêu chuẩn, đúng quy định.

“Phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% số lượng ô tô công trang bị cho các bộ, ngành, địa phương” - báo cáo nêu rõ.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết Thường vụ QH cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ. Tuy nhiên, Thường vụ QH nhấn mạnh còn có một số địa phương làm chưa tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ông Hiển dẫn chứng còn ba địa phương chưa có báo cáo gửi Bộ Tài chính, 30 địa phương chưa tự chấm điểm. Ngược lại, có địa phương tự chấm 100/100 điểm, tức là không có tình trạng lãng phí (?). “Đây là điều không tưởng, nhất là khi địa phương đó đang có những vấn đề phức tạp xảy ra!” - Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nói!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.