Giám đốc Vũ Xuân Sáng: 'Tôi đang là đối tượng điều tra'

(PLO)- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái nói hiện chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí, vì vụ việc đang được điều tra. 

Chiều 29-6, chúng tôi liên lạc với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Vũ Xuân Sáng để hỏi về việc đưa 200 triệu đồng cho ông Lê Duy Phong, Trưởng ban bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam.

 Ông Lê Duy Phong trước đó đã bị Công an tỉnh Yên Bái đang tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Sáng 30-6, ông Vũ Xuân Sáng chủ động gọi điện lại cho phóng viên và nói: “Hiện nay tôi đang là đối tượng điều tra trong vụ án, nên chưa thể cung cấp được thông tin gì”.

Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái Vũ Xuân Sáng nói chưa thể cung cấp thông tin gì vì ông cũng là đối tượng điều tra trong vụ án Lê Duy Phong

Về tiến độ và những tình tiết đang được làm rõ, ông Sáng không cho biết cụ thể theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Sáng cho hay: “Những thông tin, tình tiết của vụ án CQĐT Công an TP Yên Bái đang tiến hành làm, chắc cũng nhanh thôi”.

Phóng viên đặt câu hỏi vì sao ông Sáng phải đưa tiền cho nhà báo Duy Phong và đưa tiền nhằm mục đích gì. Ông Sáng cũng không nói cụ thể và chỉ thông tin ngắn gọn rằng: “Việc này đang được điều tra rất sâu sát”.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, ngày 22-6, Công an TP Yên Bái bắt quả tang và tạm giữ ông Lê Duy Phong về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 BLHS.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 16-6, ông Lê Duy Phong đã lên Yên Bái, gặp ông Vũ Xuân Sáng, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này. Ông Lê Duy Phong nêu một số vấn đề tồn tại của Sở và yêu cầu ông Vũ Xuân Sáng chuyển 200 triệu đồng.

Tại thời điểm đó, do chưa đủ tiền nên ông Sáng mới chỉ chuyển 100 triệu đồng, sau đó ông Sáng chuyển nốt 100 triệu đồng còn lại cho ông Phong.

Trong một diễn biến khác, ngày 29-6, CQĐT Công an TP Yên Bái đã từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Nguyễn Văn Kiệm, người được gia đình ông Lê Duy Phong mời tham gia bào chữa cho ông Phong. Luật sư Kiệm nói ông Phong đã viết riêng cho mình và nói thấy chưa cần thiết mời luật sư trong giai đoạn này.

Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.