Giám đốc Sở xây dựng nghệ an phải viết kiểm điểm vì “thiếu tôn trọng” chủ tịch tỉnh

(PL)- “Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ông Hoàng Trọng Kim - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có). Gửi bản kiểm điểm đến chủ tịch tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh”.

Công văn hỏa tốc ngày 26-12-2014 của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết như trên.

Ông Kim bị yêu cầu kiểm điểm vì bị cho là có thái độ, lời lẽ thiếu tôn trọng chủ tịch tỉnh.

Có sự việc trên là do trong sáng 25-12-2014, UBND tỉnh Nghệ An nghe và cho ý kiến về các nội dung còn lại của phiên họp thường kỳ tháng 12, trong đó có nội dung quy hoạch các khu chức năng thuộc vùng bắc Nghệ An gắn với cùng Nam Thanh (phía nam tỉnh Thanh Hóa) - Bắc Nghệ (phía bắc tỉnh Nghệ An) gắn với vùng Nam Nghệ (phía nam tỉnh Nghệ An), Bắc Hà (phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi ông Kim, đại diện chủ đề án trình bày nội dung, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên họp, gợi ý và đặt vấn đề để các đại biểu phát biểu ý kiến. Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đăng ký và được mời phát biểu trước. Khi ông Điền đang phát biểu, ông Kim đã có những ý kiến chen ngang. Mặc dù chủ trì phiên họp đã nhắc nhở nhưng ông Kim vẫn không chấp hành và tiếp tục có ý kiến chen ngang. Sau khi ông Đường yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cung cấp văn bản về chương trình công tác thì ông Kim đã có những thái độ, lời lẽ thiếu tôn trọng đối với chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đối với người chủ trì phiên họp khiến một số đại biểu dự họp bất bình.

 “Việc làm của ông Kim đã thể hiện sự thiếu tôn trọng người chủ trì phiên họp UBND tỉnh, thiếu tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, lãnh đạo” - công văn nêu.

Chiều 2-1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Kim cho biết đã gửi bản tự kiểm điểm cho chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và tự phê bình bản thân.

“Đúng là trong tranh luận công việc có “đốp chát”, bức xúc thốt ra mấy câu chứ không thóa mạ chủ tịch UBND tỉnh. Tôi cũng rút kinh nghiệm là khi trao đổi, tranh luận cần kiềm chế”. Ông Kim cũng không tiết lộ đã thốt ra những câu gì.

Được biết cho đến chiều 2-1, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Kim.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.